Viện Vệ sinh dịch tễ TW bất ngờ khi nằm trong danh sách 31 đơn vị bộ GD&ĐT nêu tên

Viện Vệ sinh dịch tễ TW bất ngờ khi nằm trong danh sách 31 đơn vị bộ GD&ĐT nêu tên

Thứ 7, 07/04/2018 | 12:27
0
Mặc dù có tên trong danh sách 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017 do bộ GD&ĐT đưa ra, nhưng khi trao đổi với PV, đại diện của viện Vệ sinh dịch tễ TW khá bất ngờ trước thông tin này.

Chiều 5/4, bộ GD&ĐT đã công bố danh sách gồm 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017, trên cơ sở công khai, minh bạch và sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Bộ GD&ĐT chấn chỉnh công tác mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, lưu trữ hồ sơ thỉnh giảng và xác nhận kết quả thực hiện hoạt động thỉnh giảng gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan.

Viện Vệ sinh dịch tễ TW bất ngờ khi nằm trong danh sách 31 đơn vị bộ GD&ĐT nêu tên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Chiều 6/4, PV báo Người đưa tin đã có buổi trao đổi trực tiếp về vấn đề này với ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng phòng Hành chính và Quản trị, viện Vệ sinh Dịch tễ TW, một trong số đơn vị có trong danh sách công bố ngày 5/4 của bộ GD&ĐT.

Về vấn đề hồ sơ GS, PGS, ông Cường cho biết, Viện có một số hồ sơ ứng viên đăng ký nhưng đều được thông qua ngay đợt đầu, không có hồ sơ nào không đạt.

Ông Cường khá bất ngờ trước thông tin này và có gọi điện để kiểm tra. Sau khi xác nhận lại, ông cho biết, chưa nhận được bất cứ văn bản nào liên quan và khẳng định có sự nhầm lẫn nào đó vì các hồ sơ ứng viên của Viện đều đạt tiêu chuẩn.

“Nếu có ứng viên không đạt thì chắc có sự nhầm lẫn bên công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 vì trước đây là đơn vị của Viện, sau tách ra trực thuộc bộ Y tế, nhưng được xây dựng trong khuôn viên viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương”, ông Cường cho biết thêm.

Khi PV nhiều lần hỏi về việc xác nhận số giờ thỉnh giảng, đơn vị có xác nhận cho ứng viên số giờ thỉnh giảng hay không, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Theo tôi được biết là đã có các hợp đồng, bản thân tôi cũng đã có tiếp xúc nhiều với các hồ sơ, thế nhưng hình như vướng ở chỗ là khi có hợp đồng xong phải có thanh lí hợp đồng. Chỗ đó nếu không rõ hay như thế nào thì hồ sơ đó không hợp lệ”.

Còn việc vì sao Viện có trong danh sách 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017 mà bộ GD&ĐT công bố, tới thời điểm trao đổi với PV, ông Cường vẫn chưa có bất cứ thông tin nào, cũng chưa nhận được bất cứ văn bản nào liên quan tới vấn đề này.

Bên cạnh đó, khi đề cập đến vấn đề này, PGS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương – phụ trách khoa Đào tạo, viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho biết: “Tôi chưa nhận được văn bản nào về vấn đề này, cũng chưa có ai đi thẩm định hay khẳng định là mình sai cả nên chúng tôi không nắm rõ được”.

Vừa qua, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã công bố quyết định do ông Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, ký công nhận những nhà khoa học, nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017. Theo Quyết định này, công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư cho 9 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn phó giáo sư cho 44 nhà giáo. Như vậy, trong số 94 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư hồ sơ bị "treo" có 41 ứng viên không đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư.

 N.Huệ - H.Yến

 

Ứng viên GS, PGS rút hồ sơ: Nếu khai không đúng thì phải xử lý

Thứ 5, 05/04/2018 | 16:08
Trong số 41 hồ sơ ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) không được công nhận, có 20 ứng viên “tự xin rút” khi nhận thấy mình không đạt đủ các điều kiện. Ông Nguyễn An Chất cho rằng, điều đó liên quan đến ý thức, đạo đức và không thể chấp nhận được.

Danh sách 41 ứng viên không đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư

Thứ 3, 03/04/2018 | 19:31
Trong số 94 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư có hồ sơ bị "treo", có 41 ứng viên không đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư.

Rà soát ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư: “Rút” trước giờ G

Thứ 4, 28/03/2018 | 07:00
Một số ứng viên vừa tự nguyện nộp đơn xin rút khỏi danh sách xem xét công nhận đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.