Vụ nữ sinh bị sàm sỡ,

Vụ nữ sinh bị sàm sỡ, "cưỡng hôn" trong thang máy: Tiếp tục bị làm phiền, quấy rối

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 2, 18/03/2019 | 16:27
1
“V. có thích quà gì không, anh sắp đi Singapore, anh mua về cho”, “yêu râu xanh” bình thản hỏi nữ sinh V. sau vụ sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm. Không chỉ vậy, người đàn ông còn thường xuyên chủ động liên lạc với V. để hẹn xin lỗi rồi lại “mất dạng”.

Vụ việc nữ sinh P.H.V. (20 tuổi) bị sàm sỡ, “cưỡng hôn” trong thang máy khu chung cư Golden Palm những ngày qua đã gây sự chú ý đáng kể của dư luận.

Đáng nói, theo chia sẻ của V., sau khi vụ việc được trình báo với cơ quan công an, “yêu râu xanh” tên Đỗ Mạnh Hùng (37 tuổi) vẫn có thái độ “nhởn nhơ”, coi như không có chuyện gì xảy ra, thường xuyên chủ động liên lạc với V. bằng lời lẽ và giọng điệu tỏ ra thân mật như bạn bè lâu ngày không gặp.

Bên cạnh đó, người này cũng đã năm lần bảy lượt hẹn sẽ xin lỗi nữ sinh V. nhưng chưa từng xuất hiện đúng hẹn.

Điều này khiến V. bức xúc: “Tại sao tôi và gia đình giống như đi “van xin” lời xin lỗi từ một “kẻ biến thái” như vậy. Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ hẹn rồi lại hủy, hiện tại, tôi không muốn tiếp tục chờ đợi để nhận lời xin lỗi của hắn nữa. Tôi muốn dành thời gian vào những việc bổ ích hơn”.

Tin nhanh - Vụ nữ sinh bị sàm sỡ, 'cưỡng hôn' trong thang máy: Tiếp tục bị làm phiền, quấy rối

Người đã có hành vi sàm sỡ nữ sinh V. trong thang máy là Đỗ Mạnh Hùng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc công ty Luật TNHH Dragon cho biết: “Thứ nhất, hành vi “cưỡng hôn” của người đàn ông đối nữ sinh chưa đủ căn cứ để xử lý bằng pháp luật hình sự. Hành vi này là sự xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thứ hai, quấy rối tình dục có thể hiểu là những hành vi có tính chất tình dục, gây ảnh hưởng đến nhân phẩm của nữ giới và nam giới, đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người bị tác động bởi hành vi đó. Các hình thức quấy rối tình dục bao gồm: Quấy rối thể chất (cố tình đụng chạm…); Quấy rối lời nói (nhận xét không phù hợp, có ngụ ý về tình dục); Quấy rối phi lời nói (nháy mắt, phô bày tài liệu khiêu dâm…)”.

Theo luật sư Long, pháp luật hiện nay đã có sự phân tầng quản lý phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi liên quan đến vấn đề tình dục. Xử lý bằng pháp luật Hình sự là ở cấp độ cao nhất, sau đó là Dân sự và Hành chính. Việc không xử lý hình sự đối với người đàn ông trong vụ việc này không phải là pháp luật có “kẽ hở”, còn cứng nhắc và bất cập mà bởi thực tế hành vi chưa gây nguy hiểm đến mức phải xử lý hình sự.

Tuy nhiên, để quản lý chặt chẽ hơn, theo quan điểm cá nhân, vị luật sư khẳng định những nhà làm luật nên đưa hành vi và nêu khái niệm về “Quấy rối tình dục” và “Xâm hại tình dục” cụ thể hóa trong văn bản luật, cùng với đó là những chế tài cụ thể đủ nghiêm khắc, đủ răn đe để xử lý những hành vi đó.

Tin nhanh - Vụ nữ sinh bị sàm sỡ, 'cưỡng hôn' trong thang máy: Tiếp tục bị làm phiền, quấy rối (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng nữ sinh V. nên cung cấp những bằng chứng liên quan đến việc người đàn ông vẫn thường xuyên liên lạc nhưng lại cố tình hủy buổi hẹn xin lỗi công khai cho cơ quan điều tra.

Trước thông tin về những lần chủ động liên lạc với nữ sinh V. của người đàn ông tên Hùng, sử dụng giọng điệu khiến V. có cảm giác bị “ám ảnh”, luật sư Long cho biết: “Nếu người đàn ông kia tiếp tục có những hành vi, lời nói quấy rối cuộc sống cá nhân của nữ sinh; nếu danh dự, nhân phẩm của bạn nữ sinh bị xúc phạm nghiêm trọng (phụ thuộc vào thái độ, nhận thức, mục đích của người đàn ông - mong muốn làm nhục người khác), cường độ và thời gian kéo dài của hành vi xúc phạm; môi trường diễn ra hành vi xúc phạm, sự tác động cụ thể đối với nữ sinh (bị ảnh hưởng về tâm lý)… thì nữ sinh có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nam thanh niên về: Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự 2015”.

Cụ thể, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Đại diện công ty Luật TNHH Dragon cũng cho rằng: “Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nữ sinh V. nên cung cấp những bằng chứng liên quan đến việc người đàn ông vẫn thường xuyên liên lạc nhưng lại cố tình hủy buổi hẹn xin lỗi công khai cho cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân (cơ quan đang thụ lý giải quyết) biết và đề nghị cơ quan này xử lý, yêu cầu người đàn ông thực hiện đúng theo những gì anh ta đã cam kết”.

“Yêu râu xanh” tiếp tục “mất dạng” trong buổi xin lỗi: Tiết lộ nội dung gây sốc từ nạn nhân về những cuộc điện thoại

Thứ 7, 16/03/2019 | 15:30
Sau nhiều lần lẩn tránh xin lỗi công khai, “yêu râu xanh” đã sàm sỡ nữ sinh trong thang máy tại chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân một lần nữa “thất hẹn” trong buổi xin lỗi tại công an quận Thanh Xuân.

"Yêu râu xanh" sàm sỡ nữ sinh trong thang máy bất ngờ huỷ bỏ buổi xin lỗi công khai

Thứ 6, 15/03/2019 | 22:26
Theo thỏa thuận trước đó, "yêu râu xanh" sẽ xin lỗi nữ sinh bị sàm sỡ trước sự chứng kiến của cư dân tòa nhà, ban quản lý Golden Palm vào 19h30 ngày 15/3. Tuy nhiên, đến phút chót, "yêu râu xanh" lại hoãn vì lo sợ sự có mặt của báo chí.

“Yêu râu xanh” sẽ phải xin lỗi nữ sinh bị sàm sỡ trước mặt người dân ở khu chung cư

Thứ 5, 14/03/2019 | 15:48
Tuy không bắt buộc “yêu râu xanh” phải xin lỗi công khai trước báo chí nhưng nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy yêu cầu phải xin lỗi trước sự chứng kiến của toàn thể cư dân tòa nhà Golden Palm vào 19h30 ngày 15/3.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.