Vụ thi công dự án bít đường dân sinh: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch

Vụ thi công dự án bít đường dân sinh: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 09/06/2021 | 19:34
0
Việc doanh nghiệp thi công bít đường dân sinh UBND phường yêu cầu tạm dừng thi công, truyền đạt ý kiến của người dân lên UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch.

Bức xúc trước việc doanh nghiệp FBS thi công dự án đổ đất bít đường dân sinh nhưng không thông báo đến người dân và chính quyền địa phương. Hàng chục hộ dân kéo nhau ra công trình phản đối, yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công trả lời thỏa đáng. 

Trước sự việc trên, tối  7/6, UBND phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, tổ chức mời họp gần 30 hộ dân tại hẻm 82 Bà Triệu (tổ 1, phường Phù Đổng) và công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp - Chi nhánh Gia Lai (công ty FBS Gia Lai) để đối thoại tháo gỡ vướng mắc.

Dân sinh - Vụ thi công dự án bít đường dân sinh: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch

Tại cuộc họp, người dân mong muốn UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch giữ nguyên con đường để bà con thuận lợi đi lại.

Tại cuộc họp, ông Lê Thành Trâm bức xúc: “Tôi sống ở đây từ năm 1968 và đã có con đường dân sinh này. Sau này, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà con trong hẻm đều thể hiện đó là con đường đi ra đường Nay Der và đường Nguyễn Tất Thành".

'Tại sao khi quy hoạch lấp con đường này, mở 1 con đường khác ra lại không họp dân, xin ý kiến dân.

Nếu Nhà nước lấy con đường phục vụ lợi ích quốc phòng hay trường học, bệnh viện… thì chúng tôi sẵn sàng, nhưng để phân lô bán lại chúng tôi không đồng ý và đề nghị điều chỉnh quy hoạch giữ nguyên hiện trạng con đường từ lâu nay”.

Nhiều hộ dân cũng bày tỏ sự quan ngại trước việc con hẻm bị chắn lại.

“Lâu nay, chúng tôi chỉ đi con đường đó chứ không đi từ đường Bà Triệu vào vì đường rất nhỏ, chở hàng hóa, vật liệu xây dựng đều không đi được. Ví dụ có hỏa hoạn, xe cứu hỏa chắc chắn không đến được các hộ dân trong hẻm”, anh Trần Quang Hồng nói.

Dân sinh - Vụ thi công dự án bít đường dân sinh: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch (Hình 2).

Anh Trần Quang Hồng phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

“Con đường này xưa nay thẳng một mạch thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông. Giờ quy hoạch hình thành một con đường vuông góc, khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông nguy cơ tai nạn cao rất nguy hiểm.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh việc quy hoạch, triểu khai các dự án phân lô bán nền xảy ra nhiều bất cập, sai phạm (nhiều vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra khởi tố, xét xử) gây bức xúc dư luận.

Do đó, hàng chục hộ dân sinh sống tại cung đường nay mong muốn cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch giữ lại con đường để người dân thuận tiện đi lại, giao thương buôn bán được thuận lợi”, một người dân ý kiến.

Lý giải về vấn đề, này đại diện Công ty SBF ông Nguyễn Kim Chuân, Giám đốc công ty FBS Gia Lai cho biết: “Đơn vị đang thực hiện dự án theo diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt giao đất hiện đang thi công san lấp mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng trong phạm vi đã được cấp phép. 

Việc chắn đường đi của người dân chỉ là tạm thời trong quá trình thi công”.

Dân sinh - Vụ thi công dự án bít đường dân sinh: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch (Hình 3).

 Ông Nguyễn Kim Chuân, Giám đốc công ty FBS cho biết đang thi công dự án trên diện tích đã được quy hoạch.

Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Pleiku phát biểu: “Đã có quy hoạch 1 con đường khác cho người dân trong hẻm. Khi quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội của địa phương chắc chắn sẽ có hộ hưởng lợi, có hộ chịu một chút thiệt thòi.  

Trước những ý kiến của các bên liên quan, bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng cho biết: “Trước mắt phường sẽ đề nghị công ty FBS Gia Lai dừng thi công khu vực trên.

Ủy ban nhân dân phường sẽ tổng hợp ý kiến đề nghị điều chỉnh quy hoạch của người dân trong hẻm trình lên UBND TP.Pleiku để xin chỉ đạo của UBND tỉnh và sẽ có phúc đáp sớm nhất”.

Cục Thuế Hà Nội bêu tên gần 2.000 doanh nghiệp nợ thuế

Thứ 3, 08/06/2021 | 10:02
Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai 1.936 đơn vị nợ thuế, với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất 743,9 tỷ đồng.

Dân kêu cứu vì doanh nghiệp thi công dự án bít đường dân sinh

Thứ 7, 05/06/2021 | 10:40
Để thực hiện dự án khu đô thị mới, công ty SBF cho công nhân chở đất bịt kín đường dân sinh, khiến hàng chục hộ dân bức xúc.

Bình Dương: Yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định pháp luật

Thứ 6, 28/05/2021 | 16:00
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) các dự án kinh doanh bất động sản, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư…
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.