Xỉ than đổ tràn lan ra đường: Công ty nói do người dân

Xỉ than đổ tràn lan ra đường: Công ty nói do người dân

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 4, 09/08/2017 | 05:45
0
Xỉ than có mùi hôi thối, đen ngòm, được chất thành từng đống lớn nằm ngổn ngang trên hành lang Quốc lộ. Nhiều người dân bức xúc phản ánh, số phế thải trên được chở từ công ty giày Alena, tuy nhiên, phía công ty này lại phủ nhận.

Thời gian qua, người dân thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá bức xúc phản ánh về việc xỉ than thải được cho là của công ty giày Alena Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hong Fu, đóng tại xã Định Liên, huyện yên Định đổ tràn lan trên hành lang tuyến Quốc lộ cầu Yên Hoành nối Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Được biết, số xỉ than đổ ra môi trường rất lớn. Loại phế thải này có mùi hôi thối, đen ngòm, được chất thành từng đống lớn nằm ngay trên hành lang Quốc lộ.

Xã hội - Xỉ than đổ tràn lan ra đường: Công ty nói do người dân

Người dân bức xúc vì xỉ than đổ tràn trên Quốc lộ, gây ô nhiễm môi trường.

“Sự việc công ty giày đổ phế thải ở đường Quốc lộ đã diễn ra nhiều ngày, nhưng chưa thấy cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương ngăn chặn, lập biên bản xử lý. Không biết chất thải này ai cho phép đưa ra đây đổ, có nguy hại gì đến sức khỏe người dân hay không?”, chị Lê Thị M. (42 tuổi) trú tại thị trấn Quán Lào bức xúc nói.

Xỉ thải của công ty giày Alena Việt Nam không chỉ được đổ ở tuyến Quốc lộ, mà còn đổ ở một số nhà dân, công ty để trồng cây… Theo phản ánh, trong khuôn viên của công ty TNHH và Dịch vụ Tình Cầm, đóng tại thôn 8, xã Định Liên xỉ than cũng được chất thành từng đống.

Xã hội - Xỉ than đổ tràn lan ra đường: Công ty nói do người dân (Hình 2).

Lượng chất thải đổ thành từng đống lớn tại nhiều nơi thuộc huyện Yên Định.

Được biết, công ty giày Alena Việt Nam khởi công xây dựng ngày 11/9/2015. Đây là công ty có 100% vốn của nước ngoài, thuộc Tập đoàn giày Hong Fu của Đài Loan. 

Theo lãnh đạo phía công ty giày Alena Việt Nam, số chất thải đó là của Công ty nhưng do người dân tự ý đổ ra môi trường. Trước đó, công ty đã cho các hộ dân địa phương lấy xỉ than để làm phân bón trồng cây và cam kết không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Kiến Hưng, Giám đốc điều hành công ty giày Alena cho biết: "Ngay khi mới đầu tư tại Việt Nam, công ty luôn cam kết bảo vệ môi trường. Việc xỉ than đốt lò từ công ty đổ ra môi trường là việc ngoài ý muốn. Chúng tôi cho các hộ dân lấy xỉ than về để làm phân bón trồng cây, nhưng do các hộ dân này đã làm trái cam kết. Chúng tôi sẽ sớm thu gom số xỉ than mà các hộ dân đã đổ ra đường thời gian qua".

Ghi nhận tại hiện trường, chúng tôi bất ngờ trước lượng xỉ than lớn được đổ tràn lan, bừa bãi, lấn chiếm hết phần hành lang đường. Việc phản ánh của nhân dân về mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Thiện Quyền

9 doanh nghiệp xả thải bồi thường 5,5 tỷ đồng cho các hộ dân có cá chết

Thứ 4, 02/08/2017 | 11:13
Cuối cùng, các doanh nghiệp thỏa thuận tổng mức bồi thường thiệt hại cho 33 hộ dân có cá bè chết là 5,5 tỷ đồng.

Gây ô nhiễm nguồn nước, nhà máy xi măng Công Thanh chỉ bị nhắc nhở

Thứ 6, 28/07/2017 | 22:14
Trước việc người dân phản ánh, nước tại các khe suối bỗng chốc bị đen ngầu do nhà máy xi măng Công Thanh xả thải trái phép ra môi trường, mới đây, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra.

Xi măng Công Thanh lợi dụng mưa bão, xả thải ồ ạt?

Thứ 4, 26/07/2017 | 16:09
Nhiều người dân bức xúc trước việc nhà máy xi măng Công Thanh lợi dụng mưa bão để xả thải trái phép ra môi trường, khiến những dòng suối bỗng chốc đục ngầu.

Chưa xác định rõ sai phạm của công ty xả thải thuộc phân khu Formosa

Thứ 7, 13/08/2016 | 08:45
Chưa thể khẳng định sai phạm cụ thể về vấn đề xả thải của công ty Chin Well (thuộc phân khu Formosa Nhơn Trạch).
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.