[Chùm ảnh]: Trụ nước cứu hỏa ở nhiều chung cư tại Hà Nội bị

[Chùm ảnh]: Trụ nước cứu hỏa ở nhiều chung cư tại Hà Nội bị "tê liệt"

Thứ 2, 02/04/2018 | 18:34
0
Ghi nhận của PV báo Người đưa tin, ngày 2/4, tại nhiều chung cư khu vực Hà Nội, một số trụ nước cứu hỏa bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng khiến nhiều cư dân sinh sống tại các chung cư ở Hà Nội phấp phỏng lo lắng khi điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp, chưa khắc phục.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng khiến nhiều cư dân sinh sống tại các chung cư ở Hà Nội phấp phỏng lo lắng khi điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp, chưa khắc phục.

Các trụ cứu hỏa không được duy tu, bảo dưỡng dẫn đến hoen gỉ, hư hại nặng. (Ảnh ghi nhận tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN).

Các trụ cứu hỏa không được duy tu, bảo dưỡng dẫn đến hoen gỉ, hư hại nặng. (Ảnh ghi nhận tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN).

Nhiều trụ nước mất bị mất tay van mở van trụ ngầm, van họng chờ, đầu nối. (Ảnh ghi nhận tại chung cư trên đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, HN).

Nhiều trụ nước mất bị mất tay van mở van trụ ngầm, van họng chờ, đầu nối. (Ảnh ghi nhận tại chung cư trên đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, HN).

Bên cạnh đó, nhiều trụ nước và hộp đựng bình cứu hỏa còn mới nhưng bị

Bên cạnh đó, nhiều trụ nước và hộp đựng bình cứu hỏa còn mới nhưng bị "lãng quên", chôn vùi dưới cát.

Trụ cứu hỏa bị xích và khóa chặt.

Trụ cứu hỏa bị xích và khóa chặt.

Nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, người dân cơi nới thêm diện tích sử dụng khiến lối thoát hiểm bị bịt kín, gây cản trở khó khăn cho công tác PCCC khi xảy ra sự cố.

Nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, người dân cơi nới thêm diện tích sử dụng khiến lối thoát hiểm bị bịt kín, gây cản trở khó khăn cho công tác PCCC khi xảy ra sự cố.

Tại các tầng của chung cư, không được trang bị bất kì phương tiện PCCC nào. (Ảnh ghi nhận tại khu tập thể Thành Công).

Tại các tầng của chung cư, không được trang bị bất kì phương tiện PCCC nào. (Ảnh ghi nhận tại khu tập thể Thành Công).

Nhiều hộ gia đình, đốt vàng mã ngay tại cầu thang đi lại mặc dù hệ thống dây điện chằng chịt phía trên.

Nhiều hộ gia đình, đốt vàng mã ngay tại cầu thang đi lại mặc dù hệ thống dây điện chằng chịt phía trên.

Từ vụ cháy lớn tại chung cư Carina Plaza (TP.HCM) vừa qua khiến không ít những người dân đang sống tại các tòa chung cư ở Hà Nội phải ái ngại và lo sợ cho tính mạng của người thân trong gia đình. Bởi những thiết bị PCCC ở nhiều các chung cư đã xuống cấp, có thể dẫn đến mất an toàn PCCC. Đặc biệt, nhiều trụ nước cứu hỏa chỉ mang tính chất… "trang trí".

Qua khảo sát thực tế của PV thì sự lo lắng của người dân về sự an toàn là có căn cứ. Đặc biệt, tại nhiều khu chung cư, tập thể thiết bị PCCC không có hoăc đã xuống cấp trầm trọng

Ông Đào Văn Thu (Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN) chia sẻ: “Sống ở nhà bình thường mà an toàn còn hơn là sống tại khu chung cư cao cấp mà suốt ngày phải lo cháy nổ. Trước kia chúng tôi mua nhà chỉ quan tâm đến vị trí và giá cả, nhưng bây giờ, chỉ lo chỗ ở có an toàn hay không?”.

“Tuy đã được dự những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, nhưng tôi thấy nó vẫn mang tính hình thức. Thực tế, mấy thiết bị PCCC chỗ tôi ở đã xuống cấp, từ khi tôi chuyển đến chưa thấy được tu sửa bảo dưỡng”, vừa nói ông Hùng vừa chỉ tay về phía trụ nước cứu hỏa đã gỉ sét.

Nhiều trụ còn bung nắp bám đầy bụi bặm, rác thải có thể đã bị rơi hay dồn vào bên trong trụ khiến người dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư còn lo ngại, liệu những trụ nước cứu hỏa kia có thể hoạt động được hay không, hay chỉ lắp để đối phó với cơ quan chức năng? Trước những hình ảnh này rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc khắc phục tình trạng này để cho người dân được an tâm hơn khi mùa nắng nóng đang về.

Hải Yến - Đặng Thủy

“Bà hoả” thiêu rụi căn nhà, nhiều người đập cửa kêu cứu

Thứ 4, 31/01/2018 | 11:56
Đám cháy bất ngờ bùng phát trong đêm, thiêu rụi cửa hàng xe máy. Những người bên trong căn nhà may mắn thoát được ra ngoài nên không có thiệt hại về nhân mạng.

Hốt hoảng khi bình chữa cháy trong xe tự phát nổ

Thứ 2, 18/01/2016 | 19:35
Chỉ trong vòng 2 ngày, đã có 2 trường hợp bình chữa cháy mini để trong xe tự phát nổ khiến ô tô hư hỏng. Nhiều chủ phương tiện tỏ ra lo lắng.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.