“Quân domino” cuối cùng của phiến quân sụp đổ ở Đông Ghouta

“Quân domino” cuối cùng của phiến quân sụp đổ ở Đông Ghouta

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 02/04/2018 | 12:11
0
Vùng đất cuối cùng mà phiến quân chiếm đóng ở vùng Đông Ghouta của Thủ đô Damascus sắp sụp đổ, với một thỏa thuận mới trong đó sơ tán các chiến binh của nhóm Quân đội Islam tới miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA hôm qua 1/4 cho biết thỏa thuận được tuyên bố chỉ một ngày sau khi nhóm phiến quân cuối cùng rời đi khỏi Đông Ghouta, đặt toàn bộ vùng này nằm dưới quyền kiểm soát của quân Chính phủ, trừ quận Douma.

“Quân domino” cuối cùng của phiến quân sụp đổ ở Đông Ghouta

Quân Chính phủ Syria phất cờ trên một nóc nhà ở Đông Ghouta.

Khoảng 40.000 tay súng và gia đình đã rời khỏi các khu vực trung tâm của Đông Ghouta và di chuyển về tỉnh Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi phiến quân đang chiếm đóng.

Thêm vào đó, trong tháng trước, có khoảng 150.000 dân thường đã rời bỏ Đông Ghouta để hướng về các vùng trú ẩn có sự bảo vệ của Chính phủ tại vùng ngoại ô.

Nhưng tình huống tại Douma có sự khác biệt. Người dân ở trong vùng đất này phần lớn vẫn bám trụ lại, trong khi nhóm phiến quân Quân đội Islam sẽ sớm rời về thành phố Jarablus ở miền Bắc ngoại ô tỉnh Aleppo, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, theo thỏa thuận mà SANA tiết lộ.

Thỏa thuận này đạt được dưới sự hòa giải của Nga. Theo đó, các hội đồng địa phương cũng sẽ được hình thành ở Douma dưới sự cho phép của Chính phủ, đồng thời những vũ khí hạng nhẹ ở Douma sẽ đều được giao nộp cho chính quyền.

Phiến quân Quân đội Islam sẽ giao lại những vũ khí hạng trung và nặng, theo thỏa thuận. Ngoài ra, một nhóm làm việc cũng được hình thành dưới sự lãnh đạo của Nga nhằm giám sát việc thả những binh sĩ và dân thường bị bắt giam làm con tin ở nhà tù của Quân đội Islam.

“Quân domino” cuối cùng của phiến quân sụp đổ ở Đông Ghouta (Hình 2).

Binh lính Syria ở Đông Ghouta.

Xem thêm: Syria: Quân SAA chính thức khởi động chiến dịch phía Nam

Thỏa thuận cũng cho phép 200 chiến binh của phiến quân Failaq al-Rahman, lực lượng đang kiểm soát một số vùng khác ở Đông Ghouta, rời khỏi Douma để về Idlib.

Binh sĩ Nga cũng sẽ tiến vào Douma để “đảm bảo an toàn cho người dân”, theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR). Những người dân không có quan hệ với Quân đội Islam có thể đi tới bất kỳ địa điểm nào, và những người bị thương sẽ được sơ tán đến miền Bắc Syria.

Trước đó, sau khi nhóm phiến quân cuối cùng rời khỏi các thị trấn Jobar, Arbeen, Zamalka và Ayn Tarma vào chiều ngày 31/3, toàn bộ vùng Đông Ghouta (trừ Douma) đã nằm trong tay quân Chính phủ. Douma là vùng đất rộng nhất và cũng đông dân cư nhất ở Đông Ghouta. 

Nóng trong ngày: Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ tiêu chuẩn phong Giáo sư?

Tin nóng thế giới ngày mới 2/4: Mỹ rầm rộ triển khai thêm quân tới Syria

Thứ 2, 02/04/2018 | 07:20
Mỹ rầm rộ triển khai thêm quân tới Manbij, Syria; Tàu lặn không người lái Trung Quốc vượt qua cuộc thử nghiệm 2.000m… là những tin đáng chú ý đầu ngày 2/4.

Syria: Quân SAA chính thức khởi động chiến dịch phía Nam

Chủ nhật, 01/04/2018 | 19:39
Quân đội Chính phủ Syria (SAA) sẽ chính thức khởi động chiến dịch quân sự ở miền Nam Syria vào những tuần tới.

Thổ Nhĩ Kỳ: Pháp đưa thêm quân tới Syria là “xâm lược”

Chủ nhật, 01/04/2018 | 10:34
Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo với Pháp về việc tăng cường hiện diện quân sự ở Syria, nhấn mạnh rằng hành động đó sẽ tiến tới một cuộc xâm lược.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.