12 thanh niên lĩnh án vì... “quyết giữ gái làng”

12 thanh niên lĩnh án vì... “quyết giữ gái làng”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Sự việc ẩu đả vì tội... "sĩ gái" xảy ra trong một đợt tổ chức cắm trại hè của đoàn viên, thanh niên trong xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 19/7/2011, nhóm nam thanh niên của thôn Kim Bảng gồm: Nguyễn Hữu Tr (SN 1991), Nguyễn Gia K (SN 1990), Nguyễn Công Th (SN 1990) và Nguyễn Minh T (SN 1994) đến đình của thôn Mai Động để xem tập duyệt cắm trại hè.

Tại đây, nhóm của Tr. có quen, gặp gỡ và đứng nói chuyện, trêu đùa với một nhóm các cô gái của thôn Mai Động. Cuộc nói chuyện có phần rôm rả, thân thiết và cởi mở...

Dù nhóm của Tr. chẳng gây nên tội tình gì hay động chạm đến bất kỳ ai nhưng nhóm nam thanh niên của thôn Mai Động (gồm: Nguyễn Hữu Thìn (SN 1988), Đàm Thuận Trọng (SN 1992), Nghiêm Văn Hưng (SN 1990), Nguyễn Đắc Long (SN 1988) và Đàm Thế Chiến (SN 1991) vẫn cảm thấy nóng mặt.

Bọn Thìn cho rằng cần phải "giữ gái làng" nên chẳng cần có lý do gì cũng tìm cách gây sự với nhóm của Tr.. Không chỉ lườm nguýt, hằm hè, nhóm Thìn còn có những lời nói "tỉa tót", hành động khiêu khích.

Pháp luật - 12 thanh niên lĩnh án vì... “quyết giữ gái làng”(Ảnh minh họa)

Nhóm của Tr. cũng chẳng vừa, nhất là lại sĩ diện trước mặt các bạn gái nên cũng tỏ thái độ đáp trả. Cuối cùng, một cuộc ẩu đả, đánh đuổi nhau giữa 2 nhóm đã xảy ra nhưng may mắn là không có ai bị thương tích gì...

Sau đó hai ngày (ngày 21/7/2011), buổi cắm trại diễn ra và kết thúc vào lúc 23h đêm. Kết thúc hội trại, nhóm của Thìn tụ tập ở lại và lúc này còn có thêm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), Nguyễn Hữu Thưởng (SN 1988), Đàm Thế Thành (SN 1993), Đàm Thuận Thắng (SN 1991), Nguyễn Hữu Hợp (SN 1991), Trương Văn Quyết (SN 1992) và Nghiêm Văn Khoa (SN 1991) cùng ở thôn Mai Động.

Đang đi chơi thì Trọng bỗng phát hiện nhóm của Tr. đang đi lại trên bờ đê nên lập tức thông báo với các thành viên khác trong nhóm của mình: "Bọn thanh niên thôn Kim Bảng đang ở trên bờ đê. Đi đánh chúng nó đi". Nghe Trọng nói vậy, tất cả những người khác đều đồng tình, hưởng ứng.

Để thực hiện ý định, 12 thanh niên này đã nhặt những thanh gỗ hình chữ nhật của một nhà dân bên đường, nhanh chóng lên xe máy kẹp hai, kẹp ba, rồi rồ ga đuổi đến nhóm của Tr.. Bọn Thìn áp sát vào xe của nhóm Tr., liên tục dùng gậy vụt tới tấp, ngang dọc, đâm chọc lên khắp cơ thể của đối phương.

Thấy nhóm mình bị yếu thế và bị đánh bất ngờ nên K, T và Th phải bỏ xe chạy trốn dọc bờ đê. Khi thấy đánh đã "sướng tay", lại thấy anh Tr. nằm bất động nên nhóm của Thìn mới sợ hãi bỏ chạy. Anh Tr. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng vì bị trúng quá nhiều cú đòn hiểm, dẫn đến chấn thương sọ não nên đã tử vong ngay sau khi được đưa tới bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn.

Vết trượt của nhóm thanh niên hư hỏng

Khi biết tin anh Tr. chết toàn bộ 12 đối tượng trong nhóm Thìn đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã ra đầu thú sau đó ít ngày. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định được hầu hết các đối tượng trên đều là những thành phần bất hảo, nghỉ học giữa chừng hoặc học hết PTTH nhưng không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, tháng 6/2012, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa vụ án trên ra xét xử. Sau khi xem xét hồ sơ và nghe tranh tụng tại Tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hữu Thìn 17 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 14 năm tù, Đàm Thuận Trọng 14 năm tù, Nghiêm Văn Hưng 10 năm tù, Nguyễn Hữu Thưởng 9 năm tù và Đàm Thế Thành 7 năm tù về tội Giết người.

Với tội danh "Gây rối trật tự cộng cộng", HĐXX tuyên phạt, cho hưởng án treo đối với các bị cáo: Nguyễn Đắc Long 24 tháng tù và Đàm Thuận Thắng, Đàm Thế Chiến, Nguyễn Hữu Hợp, Trương Văn Quyết, Nghiêm Văn Khoa, mỗi bị cáo 18 tháng tù.

Tại phiên tòa, những giọt nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt của những bậc sinh thành. Ông Nguyễn Hữu Đ. (bố đẻ anh Tr.) vì quá đau xót trước cái chết của con trai nên đã không giữ được bình tĩnh. Ông liên tục đề nghị Tòa phải tăng mức án, xử lý nghiêm các đối tượng đã gây nên cái chết oan ức cho con trai mình.

Còn cha mẹ các bị cáo thì đều nhận phần trách nhiệm vì đã lơ là trong việc chăm sóc, dạy dỗ con đang trong độ tuổi trưởng thành để chúng gây ra tội lớn như ngày hôm nay. Họ thành thật xin lỗi trước gia đình người bị hại và xin được bồi thường một phần tổn thất do con mình gây ra.

Chỉ cần một ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, hay một kiểu tóc "khác lạ" của người đối diện... cũng có thể gây "ngứa mắt" đối với đám trai làng choai choai, mới lớn. Đặc biệt là quan niệm "trai làng ta quyết giữ gái làng ta" đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận thanh niên, gây ra bao vụ việc dở khóc dở cười. Đó cũng là nguyên nhân khiến 12 thanh niên làng ở Bắc Ninh phải ra hầu tòa.

Hải Trần


Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.