20.000 thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng nhau

20.000 thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng nhau

Thứ 5, 24/10/2013 | 08:56
0
Thẻ bị trùng nhiều nhất là trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân quân nhân.

Ông Phạm Minh Thành, phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, cho biết qua rà soát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn, tỉnh đã phát hiện 28.000 thẻ bảo hiểm y tế được các địa phương cấp trùng.

Qua đó, tỉnh đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng rà soát và đã thu hồi, tiêu hủy gần 20.000 thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng.

Xã hội - 20.000 thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng nhau

Khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Các địa phương cấp trùng nhiều là thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Trảng Bom, Xuân Lộc. Các đối tượng bị cấp trùng thẻ nhiều nhất là trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân quân nhân.

Cũng theo ông Thành, nguyên nhân của tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian qua là do chưa có sự phối hợp giữa các đơn vị làm công tác thống kê lên danh sách những đối tượng diện chính sách, diện được Nhà nước hỗ trợ.

Đồng thời, một nguyên nhân nữa được đưa ra là ngành bảo hiểm xã hội chưa có phần mềm chống cấp trùng thẻ.

Ông Thành cũng cho biết, từ nay đến cuối năm, bảo hiểm xã hội các đơn vị trên sẽ hoàn tất việc thu hồi toàn bộ số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng còn lại.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Bình Định: Cấp trùng hơn 12.600 thẻ BHYT vì... phần mềm

Thứ 5, 25/07/2013 | 16:54
Tin từ Sở LĐTBXH ngày 24.7 cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Định kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ các năm 2011, 2012.

'Ngành Y tế đang nỗ lực không bỏ sót bệnh nhân'

Thứ 6, 26/04/2013 | 16:16
Quan điểm mới của bộ Y tế xung quanh việc đồng chi trả với bệnh nhân KCB vượt tuyến khiến dư luận xôn xao. Phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bà Tống Thị Song Hương, vụ trưởng vụ Bảo hiểm y tế, bộ Y tế về vấn đề này.

Xôn xao 20.000 trứng loài rùa lớn nhất thế giới bị nghiền nát

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Các nhà bảo tồn thiên nhiên đã kịch liệt chỉ trích Chính phủ Trinidad & Togago vì phản ứng chậm chạp trước sự cố nghiêm trọng.

Từ 1/10, quẹt thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh ở Sài Gòn

Thứ 6, 27/09/2013 | 11:02
Ông Cao Văn Sang, giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết Bảo hiểm xã hội TP là đơn vị đầu tiên trên cả nước sẽ in mã vạch trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/10.

Bảo hiểm y tế 'vẫn bỏ tiền túi nhưng rất phiền hà'

Thứ 2, 20/05/2013 | 10:53
“Nhiều người nói bảo hiểm y tế như bùa hộ mệnh, nhưng hiện nay chỉ khi nào ốm người dân mới tự nguyện mua....”.

Bình Định: Cấp trùng hơn 12.600 thẻ BHYT vì... phần mềm

Thứ 5, 25/07/2013 | 16:54
Tin từ Sở LĐTBXH ngày 24.7 cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Định kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ các năm 2011, 2012.

'Ngành Y tế đang nỗ lực không bỏ sót bệnh nhân'

Thứ 6, 26/04/2013 | 16:16
Quan điểm mới của bộ Y tế xung quanh việc đồng chi trả với bệnh nhân KCB vượt tuyến khiến dư luận xôn xao. Phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bà Tống Thị Song Hương, vụ trưởng vụ Bảo hiểm y tế, bộ Y tế về vấn đề này.

Xôn xao 20.000 trứng loài rùa lớn nhất thế giới bị nghiền nát

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Các nhà bảo tồn thiên nhiên đã kịch liệt chỉ trích Chính phủ Trinidad & Togago vì phản ứng chậm chạp trước sự cố nghiêm trọng.

Từ 1/10, quẹt thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh ở Sài Gòn

Thứ 6, 27/09/2013 | 11:02
Ông Cao Văn Sang, giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết Bảo hiểm xã hội TP là đơn vị đầu tiên trên cả nước sẽ in mã vạch trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/10.

Bảo hiểm y tế 'vẫn bỏ tiền túi nhưng rất phiền hà'

Thứ 2, 20/05/2013 | 10:53
“Nhiều người nói bảo hiểm y tế như bùa hộ mệnh, nhưng hiện nay chỉ khi nào ốm người dân mới tự nguyện mua....”.