300 khủng bố bị diệt, đặc nhiệm Syria lùng kẻ giết bé trai ở Aleppo

300 khủng bố bị diệt, đặc nhiệm Syria lùng kẻ giết bé trai ở Aleppo

Thứ 2, 25/07/2016 | 19:34
0
Cuộc tấn công của Quân đội Syria tại Aleppo đã diệt hàng trăm tên khủng bố, trong khi đó đặc nhiệm chính phủ đã tiêu diệt kẻ sát hại một bé trai Palestine.

Hai ngày sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công của khủng bố tại khu công nghiệp al-Layramoun, ngày 24/07, các lực lượng vũ trang Syria đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể tại khu vực quận công nghiệp này.

Theo Arab Source đăng tải, một nhà máy dệt tại al-Layramoun và các tòa nhà xung quanh nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Syria sau một trận giao tranh gây ra nhiều thiệt hại cho các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Video dưới đây của ANNA News cho thấy cuộc chiến đấu căng thẳng của các binh sĩ Syria đang diễn ra tại quận al-Layramoun, Aleppo. Những hình ảnh trong video giúp ta có thể bao quát về chiến sự tại al-Layramoun và đường Castello, cửa ngõ dẫn vào thành phố Aleppo đang được quân đội chính phủ kiểm soát.

Theo Alalam dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, trong 30 ngày diễn ra chiến dịch tấn công của Quân đội Syria tại phía bắc và tây bắc Aleppo, hàng chục chiến xa và hơn 300 tên khủng bố đã bị tiêu diệt.

"Các cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh tại các khu vực al-Mallah, đường cao tốc Castello, Handarat, quận công nghiệp al-Layramoun, Bani Zeid cùng nhiều khu vực trong nội thị Aleppo đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhóm khủng bố", nguồn tin trên cho biết.

Một báo cáo trước đó cho biết thêm, các chiến đấu cơ Nga đã phối hợp chặt chẽ với các trực thăng Syria trong các cuộc tấn công vào thành lũy khủng bố giữa các quận huyện của thành phố Aleppo. Các nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị thương vong lớn và chịu nhiều thiệt hại dưới hỏa lực không kích của các lực lượng chính phủ.

Thế giới - 300 khủng bố bị diệt, đặc nhiệm Syria lùng kẻ giết bé trai ở Aleppo

Ngày 24/07, Quân đội Syria đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể tại khu vực quận công nghiệp al-Layramoun, phía bắc Aleppo.

Hiện nay, các phần tử khủng bố tập trung tại Jandoul Roundabout, cầu Shuqaif, quận công nghiệp Shuqaif, quận al-Kindi, Hraytan và Kafr Hamra đ

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.