333 triệu trẻ em đang sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực

333 triệu trẻ em đang sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực

Thứ 6, 15/09/2023 | 06:00
0
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới, thời điểm này 333 triệu trẻ em khắp thế giới đang phải sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực.

Ngày 13/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo cho thấy, đại dịch Covid-19 đã làm chậm tiến độ hỗ trợ trẻ em thoát nghèo, với 333 triệu trẻ trên toàn thế giới hiện vẫn sống trong cảnh đói nghèo cùng cực.

Châu Phi là nơi có số lượng trẻ em đói nghèo cùng cực cao nhất trên thế giới. Báo cáo cho thấy, 40% trẻ em ở khu vực châu Phi cận Sahara vẫn sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực.

Theo báo cáo của hai tổ chức trên, nỗ lực giúp các em thoát cảnh nghèo đói đã bị ảnh hưởng và chậm lại so với kế hoạch, làm mất đi cơ hội thay đổi hoàn cảnh sống của 30 triệu trẻ em. Kết quả là khoảng 17% số trẻ em trên thế giới vẫn sống với mức ít hơn 2,15 USD/ngày. 

Con số 333 triệu trẻ có giảm so với số 356 triệu trẻ khắp thế giới chịu đói nghèo cùng cực mà UNICEF thống kê vào năm 2020, nhưng chưa nhiều. Trong khi đó, mục tiêu của Liên Hợp Quốc là xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực ở trẻ em trước năm 2030.

Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell, cho biết các cuộc khủng hoảng phức tạp do tác động của Covid-19, xung đột, biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế đã làm chậm tiến độ xóa đói nghèo của thế giới, khiến hàng triệu trẻ em sống trong cảnh nghèo cùng cực.

Quan chức cấp cao của WB, ông Luis-Felipe Lopez-Calva, bày tỏ lo ngại về “thế giới nơi 333 triệu trẻ em sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực - không chỉ bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản mà còn cả phẩm giá, cơ hội và hy vọng.”

Trong những năm gần đây, hàng loạt yếu tố như tăng trưởng dân số nhanh, đại dịch Covid-19 hoành hành và các thảm họa liên quan đến khí hậu đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói cùng cực ở trẻ em tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara. Trong khi đó, ở các khu vực khác trên thế giới đều ghi nhận xu hướng cải thiện ổn định.

WB và UNICEF kêu gọi các nước ưu tiên giải quyết tình trạng đói nghèo ở trẻ em, khuyến khích ban hành những biện pháp để giải quyết tình trạng này.

Minh Hoa (t/h)

Hàn Quốc ghi nhận 27 trường hợp tử vong liên quan nắng nóng

Thứ 5, 10/08/2023 | 06:38
Kể từ đầu năm đến ngày 7/8, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.984 trường hợp gặp các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, trong đó số ca tử vong lên tới 27 người.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nhà máy nguyên tử của Ukraine đang vô cùng nguy hiểm

Thứ 3, 23/05/2023 | 19:08
Trong một bài đăng trên Twitter, ông Rafael Grossi, chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cho biết: “Tình trạng an toàn nguyên tử của nhà máy điện hạt nhân này đang ở mức vô cùng nguy hiểm”.

Liên Hợp Quốc, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tìm cách chấm dứt xung đột

Thứ 7, 20/08/2022 | 06:00
Tổng Thư ký LHQ Guterres cùng lãnh đạo Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về các cách thức nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Liên hợp quốc lo ngại nguy cơ khủng hoảng lương thực nghiêm trọng

Thứ 6, 03/06/2022 | 06:30
Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước đang phát triển.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.