4 lý do bạn không nên đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán

4 lý do bạn không nên đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán

Thứ 4, 17/02/2016 | 05:13
0
Đà Lạt thường gắn liền với cụm từ như thành phố mờ sương, thành phố buồn, thành phố tình yêu lãng mạn… Nhưng nếu đến đây vào dịp Tết Bính Thân 2016 vừa rồi, có lẽ bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình...

1. Người đông tới nỗi không còn thấy rét nữa

Đến chiều 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 7 đến 14-2), Đà Lạt - Lâm Đồng đón hơn 250 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch; tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2015.

Xã hội - 4 lý do bạn không nên đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán

Người và xe ngập tràn trên đường phố trung tâm Đà Lạt, xua tan cả sương mù buổi tối.

Đây là con số thống kê của cơ quan chức năng. Còn cảm quan của người có mặt tại Đà Lạt vào dịp này là đâu đâu cũng chỉ thấy người và xe cộ. Tối mồng 4 tết, thời tiết Đà Lạt được dự báo là khá lạnh và có sương mù. Vậy mà, do lượng người và xe quá đông, khiến mọi người đều không thấy lạnh, sương mù cũng bị xua bay tít lên cao.

2. “Cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, ngoài lượng khách theo tour, thì lượng khách lẻ đi du lịch theo nhóm, đi xe máy từ các tỉnh lân cận như Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... đến Đà Lạt đông hơn mọi năm, khiến thành phố quá tải, nhiều du khách phải về các huyện lân cận thuê phòng nghỉ.

Xã hội - 4 lý do bạn không nên đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán (Hình 2).

Du lịch tự phát không có kế hoạch trước sẽ khiến du khách gặp nhiều bất lợi.

Anh Trung, hướng dẫn viên của Công ty Dã Ngoại Lửa Việt ở TP HCM, đơn vị có phục vụ một lượng lớn khách du lịch đến Đà Lạt dịp Tết năm nay thì để đảm bảo có phòng, các công ty du lịch đều phải lên kế hoạch và đặt giữ phòng trước từ tầm tháng 7 đến tháng 8 năm trước.

Anh rất ngạc nhiên khi nhiều người đi lẻ theo nhóm, gia đình… cứ ung dung tới Đà Lạt dịp Tết rồi mới đi tìm phòng. Có gia đình bồng bế con nhỏ, xách va li lủng củng lúc 12h đêm vẫn còn đi lang thang tìm khách sạn trú ngụ trong thời tiết giá lạnh.

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.