5 loại vũ khí Nga có thể sử dụng để tiêu diệt IS ở Syria

5 loại vũ khí Nga có thể sử dụng để tiêu diệt IS ở Syria

Thứ 7, 26/09/2015 | 09:11
0
(Hồ sơ vũ khí) - Theo Tạp chí National Interest của Mỹ, để tiêu diệt IS Nga sẽ sử dụng 5 loại vũ khí: Su-25, Mi-8, BTR-82A, UAV, Spetsnaz.

Ngày 25/9, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Nga Ilya Rogachev cho rằng về mặt lý thuyết, nước này có thể tham gia liên minh do Mỹ cầm đầu chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq nếu các điều kiện Moscow đưa ra được đáp ứng.

Trước tuyên bố này từ phía Nga, giới phân tích quân sự quốc tế đang hết sức quan tâm đến thông tin Nga sẽ sử dụng các loại vũ khí nào để tiêu diệt IS?

Theo Tạp chí National Interest (NI) của Mỹ, để tiêu diệt IS tại Syria Nga sẽ sử dụng 5 loại vũ khí sau:

1. Máy bay tấn công Su-25

Su-25 là một trong những máy bay tấn công tốt nhất thế giới, được trang bị các loại tên lửa, bom hàng không, cũng như pháo 30mm với chức năng yểm trợ đường không trực tiếp.

Thế giới - 5 loại vũ khí Nga có thể sử dụng để tiêu diệt IS ở Syria

Theo báo Mỹ, Su-25 hợp với yểm trợ đường không trực tiếp hơn các loại máy bay tấn công Su-22 và Su24 hiện đang trong biên chế của Không quân Syria.

Trong các chiến dịch chống IS trước đó đã sử dụng Su-25 của Iran và Iraq, tuy nhiên dòng máy bay Su-25 của Nga có thể sẽ là “Sát thủ” tiêu diệt hiệu quả hơn nhờ phi công điều khiển giàu kinh nghiệm trận mạc và điều kiện bảo dưỡng kỹ thuật tốt hơn.

2. Trực thăng Mi-24

Một vũ khí của Nga nữa có thể khiến IS khiếp sợ đó là trực thăng Mi-24 với đội ngũ phi công được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm.

Thế giới - 5 loại vũ khí Nga có thể sử dụng để tiêu diệt IS ở Syria (Hình 2).

Trực thăng này vốn được gọi là “xe tăng bay”, có nhiệm vụ không chỉ rải quân mà còn yểm trợ hỏa lực. Mi-24 có thể được trang bị bom, tên lửa và súng máy 12.7mm, có khả năng tiêu diệt hiệu quả cứ điểm phòng thủ vững chắc và các phương tiện giao thông của đối phương.

3. Xe bọc thép chở quân BTR-82A

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.