6 tác nhân gây kích ứng làn da nhạy cảm

6 tác nhân gây kích ứng làn da nhạy cảm

Thứ 2, 08/08/2022 | 21:00
0
Da nhạy cảm thường có những hiện tượng như khô, bong bóc, mẩn đỏ, ngứa hoặc bỏng rát. Dưới đây là 6 tác nhân chủ yếu gây kích ứng làn da nhạy cảm.
  1. Nước nóng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được trút hết căng thẳng dưới vòi hoa sen hoặc ngâm mình trong bồn nước nóng. Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm cho làn da nhạy cảm bị khô và bong tróc. Thay vào đó, hãy tắm bằng nước ấm và thời gian tắm không nên quá 10 phút. Tắm bồn không dùng xà phòng sẽ tốt hơn tắm dưới vòi sen vì ngâm mình trong nước sẽ giúp da bổ sung nước nhưng chú ý không ngâm bồn lâu hơn 15 phút.

  1. Dùng quá nhiều xà phòng, sữa tắm

Dùng quá nhiều xà phòng hay sữa tắm hàng ngày có thể làm khô và gây kích ứng da nhạy cảm, vì vậy hãy sử các chất làm sạch cơ thể theo một lượng hợp lý. Chọn các loại xà phòng, sữa tắm không chứa các chất gây dị ứng, không có hương liệu và thích hợp cho da nhạy cảm. 

  1. Nước giặt

Có thể bạn không nghĩ đến, nhưng nước giặt quần áo có thể gây kích ứng làn da của bạn. Hãy chọn loại nước giặt cho da nhạy cảm, tránh các sản phẩm chứa thuốc nhuộm và hương liệu. Ngoài ra không nên dùng nước xả vải vì thường chứa mùi hương và hóa chất gây hại cho da nhạy cảm.

  1. Nước hoa

Nước hoa là một trong những chất dễ gây kích ứng nhất đối với làn da nhạy cảm, vì thế hãy chọn các sản phẩm chăm sóc da không mùi. Ngoài ra, tránh để nước hoa bám lên da bởi vì những người có làn da nhạy cảm có thể bị dị ứng hoặc phát ban khi tiếp xúc với mùi hương trong nước hoa.

Sức khỏe - 6 tác nhân gây kích ứng làn da nhạy cảm
  1. Quần áo bằng vải len hoặc sợi tổng hợp

Len là chất vải dễ gây ngứa và khó chịu. Các loại vải tổng hợp như nylon và rayon cũng có thể gây tổn hại đối với da nhạy cảm bởi các loại vải này không thông hơi, khiến cơ thể đổ mồ hôi và dẫn đến phát ban trên da. Thay vào đó, nên chọn quần áo cotton rộng rãi, thoáng khí. Đối với da đặc biệt nhạy cảm, hãy tìm quần áo không gắn nhãn mác hoặc đường chỉ may và luôn giặt sạch quần áo trước khi mặc lần đầu tiên.

  1. Phòng xông hơi hoặc nhà tắm hơi

Đối với những người có làn da nhạy cảm, việc giữ độ ẩm cho da là điều vô cùng cần thiết. Vì thế nên tránh xa phòng xông hơi và phòng tắm hơi bởi nhiệt độ nóng và hơi nước có thể khiến cơ thể mất nước và độ ẩm. Hơn nữa, đây là hai khu vực thường xuyên ẩm ướt và là nơi trú ẩn của nhiều vi khuẩn, có thể gây phát ban và kích ứng da nhạy cảm.

Mai Ánh (Theo CNN)

 

Phát hiện hơn 20 tấn nước hoa, mỹ phẩm nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng

Thứ 4, 27/07/2022 | 07:00
Hơn 20 tấn hàng hóa với hơn 76.000 sản phẩm là nước hoa và mỹ phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị cơ quan chức năng Bắc Ninh phát hiện và ngăn chặn.

Chuyên gia tiết lộ cách uống nước tốt nhất để đẩy lùi lão hóa

Thứ 2, 18/07/2022 | 12:19
Thường xuyên uống nước mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, trong đó có duy trì độ đàn hồi, làm cho các dấu hiệu lão hóa ít rõ ràng hơn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.