Muôn vàn lý do “phá” hợp đồng
Ngày 2/10, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi kiện 15 học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực cao do vi phạm hợp đồng, sau khi hoàn thành khóa học không trở về phục vụ TP. Trong đó, 14 vụ được TAND TP thụ lý và một vụ do TAND quận Hải Châu thụ lý. Từ tháng 6 đến nay, có 6 vụ đã được đưa ra xét xử, tòa đều chấp nhận yêu cầu bồi hoàn của trung tâm. 10 vụ còn lại sẽ được đưa ra xét xử trong ba tháng cuối năm.
Theo hồ sơ, anh Nguyễn Như Đức Trung (SN 1990, đường Trưng Nữ Vương) được UBND TP Đà Nẵng cử đi học Kỹ sư nghành Điện tử viễn thông tại Đại học Công nghệ Troyes (Cộng hòa Pháp) với thời gian đào tạo 5 năm, bắt đầu từ 2009. Tổng kinh phí được phê duyệt hơn 1,2 tỷ đồng, được chuyển thông qua cha của anh. Trong suốt 5 năm, anh thực hiện đầy đủ các yêu cầu của hợp đồng trong quá trình tham gia đề án như cung cấp thông tin cá nhân khi đang theo học tại Pháp, gửi báo cáo kết quả học tập định kỳ…
Đơn khởi kiện của trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng đối với anh Nguyễn Như Quốc Trung
Cuối 2014, anh Đức Trung gửi đơn xin rút khỏi đề án với lý do dự định sẽ kết hôn và định cư tại Pháp, đồng thời tiếp tục học lên tiến sĩ. Anh có nguyện vọng bồi thường gấp hai lần kinh phí đã nhận, thời gian bồi thường trong vòng 2 năm. Sau đó, có UBND có quyết định về việc chấm dứt tham gia đề án và yêu cầu bồi hoàn kinh phí do vi phạm hợp đồng đối với anh. Gia đình nộp 3 lần với tổng cộng 391 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hạn yêu cầu nộp bồi hoàn, anh không hoàn trả thêm bất kỳ một khoản nào khác. Do đó, để đảm bảo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện nghiêm túc, trung tâm nộp đơn khởi kiện, yêu cầu anh phải hoàn trả số tiền còn lại.
Đặc biệt, người anh sinh đôi của anh Đức