Ấn tượng linh vật rồng nặng hơn một tấn ở Đắk Lắk

Ấn tượng linh vật rồng nặng hơn một tấn ở Đắk Lắk

Thứ 2, 22/01/2024 | 15:25
0
Nghệ nhân tại Đắk Lắk đang hối hả hoàn thiện các linh vật rồng để kịp giao cho khách trước dịp Tết Nguyên đán 2024, trong đó mỗi linh vật nặng hơn một tấn.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề cũng là lúc nghệ nhân Trần Hậu Bản (trú tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang chạy đua với thời gian để hoàn tất những linh vật rồng nhằm kịp giao cho khách.

Dân sinh - Ấn tượng linh vật rồng nặng hơn một tấn ở Đắk Lắk

Các linh vật rồng đã được ông Bản và cộng sự hoàn thành. 

Theo đó, những linh vật rồng được xây dựng tỉ mỉ từng chi tiết, đồng thời phác họa nét oai phong, lẫm liệt của hình tượng con rồng. Đồng thời, mỗi bức tượng còn được tô điểm các chi tiết như mây cuộn quanh, tạo thế rồng bay vô cùng ấn tượng. 

Dân sinh - Ấn tượng linh vật rồng nặng hơn một tấn ở Đắk Lắk (Hình 2).

Linh vật rồng gây ấn tượng cho nhiều người dân ở Đắk Lắk trong những ngày gần đây. 

Ngắm nhìn các linh vật rồng do ông Bản thực hiện, nhiều du khách không khỏi thích thú và hết lời khen ngợi sự khéo léo, tỉ mỉ và đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân này. 

Ông Bản cho biết, mỗi linh vật rồng tại cơ sở của ông đều làm bằng xi măng, có tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Dân sinh - Ấn tượng linh vật rồng nặng hơn một tấn ở Đắk Lắk (Hình 3).

Ông Bản cho biết, phải mất thời gian khoảng một tháng mới có thể hoàn thiện một linh vật rồng. 

Để hoàn thành một linh vật rồng, ông cùng cộng sự của mình phải mất thời gian khoảng một tháng. “Quá trình thực hiện một linh vật rồng phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó lâu nhất là tạo hình phần thô. Đồng thời, phải trang trí nhiều họa tiết như: vảy, râu, móng… Vì vậy, việc làm một linh vật rồng mất khá nhiều thời gian, công sức”, ông Bản chia sẻ.

Theo ông Bản, từ tháng 9 âm lịch đến nay, ông đã hoàn thành được 7 linh vật rồng để giao cho khách ở Đắk Lắk và Đắk Nông.

Dân sinh - Ấn tượng linh vật rồng nặng hơn một tấn ở Đắk Lắk (Hình 4).

Từ tháng 9 âm lịch đến nay, ông Bản đã hoàn thành được 7 linh vật rồng.

Đặc biệt, ông Bản đều thiết kế sẵn hệ thống ống dẫn nước trong các linh vật rồng đã hoàn thiện. Do đó, sau khi mua về khách hàng có thể cho phun nước để tạo thêm phần sinh động.

Khánh Ngọc

Cận cảnh quy trình làm linh vật rồng vàng giá hàng chục triệu đồng bán Tết

Thứ 5, 18/01/2024 | 05:42
Để có đủ đơn hàng kịp giao cho khách, những ngày này, xưởng sản xuất nhiều ngày phải tăng ca tới đêm.

Sắp trình làng 100 tác phẩm gốm độc bản linh vật rồng đón xuân Giáp Thìn

Thứ 3, 16/01/2024 | 00:22
Bộ tác phẩm “Vũ điệu Bách Long” được nghệ nhân Phạm Văn Tuyên (Hải Phòng) hoàn thành trong 3 tháng. Mỗi tác phẩm đều toát lên vẻ tinh xảo qua từng đường nét, mang đậm giá trị truyền thống.

Lộ diện linh vật dài hơn 100m uốn lượn trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024

Thứ 5, 28/12/2023 | 10:55
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm với hình ảnh cặp rồng dài hơn 100m vô cùng ấn tượng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.