Một thất bại tối thiểu trước M.U không những kéo dài chuỗi trận thua của Aston Villa lên con số 9 mà nó cũng đồng nghĩa với việc họ trở thành đội bóng đầu tiên phải xuống hạng trước 4 vòng đấu ở mùa bóng năm nay.
Aston Villa từng được coi là một trong những tượng đài lớn của bóng đá Anh và là một gã khổng lồ ở đấu trường châu Âu những năm 1980. Đội bóng này vô địch hạng Nhất Anh năm 1981 rồi đăng quang cúp C1 vào năm 1982.
Những cầu thủ già nua trong đội hình Aston Villa bị lép vé trước sức trẻ từ các đối thủ.
Aston Villa cũng cho thấy tầm vóc của một đội bóng lớn khi góp mặt cùng các đội bóng mạnh như Liverpool, M.U, Arsenal, Chelsea, Everton Tottenham xướng tên trong danh sách các đội bóng chưa phải xuống hạng kể từ khi giải đấu danh giá nhất xử sở sương mù được đổi tên thành Ngoại hạng Anh năm 1992.
Aston Villa là một trong 5 câu lạc bộ của Anh (cùng với Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest F.C, Chelsea) vinh dự giành được cúp C1 với chức vô địch vào năm 1982 sau chiến thắng trước Bayern Munich. Đồng thời Villa cũng sở hữu 21 danh hiệu lớn nhỏ khác đặc biệt là 7 lần đoạt chức vô địch quốc gia Anh.
Tuy nhiên tất cả đã là quá khứ, hiện tại Aston Villa đang đứng cuối bảng xếp hạng trong số 20 đội bóng, và kém đội xếp thứ 17 Norwich 15 điểm, khoảng cách này là không thể san lấp vì Ngoại hạng Anh chỉ còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn. Những nỗ lực muộn màng của từ ban lãnh đạo khi quyết định sa thải HLV Remi Garde và bổ nhiệm Eric Black vào chiếc ghế nóng của Aston Villa cũng tỏ ra bất lực trước sự canh tranh khốc liệt từ đấu trường Primier League.
Hình ảnh sân vân động Villa Park mang đến nỗi buồn cho một tượng đài đã sụp đổ.
Đội bóng lâu đời nhất và là câu