Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung

Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung

Chủ nhật, 21/08/2016 | 21:00
0
Đơn tố cáo của anh Nguyễn Vũ Ca – 1 trong 3 người vừa được minh oan về tội “Cướp tài sản” cho rằng mình đã bị một lãnh đạo công an xã đánh đập, ép nhận tội…

Pháp luật - Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung

3 thanh niên bị truy tố oan tội "Cướp tài sản" khi vừa được trả tự do.

Tin tức mới cập nhật chiều 21/8, 3 thanh niên vừa được minh oan về tội “Cướp tài sản”, gồm: Nguyễn Minh Nhựt (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Ca (19 tuổi) cùng ngụ tỉnh Cà Mau vừa gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai và tố cáo mình bị tra tấn ép cung.

Cách đây hơn 1 năm, 3 thanh niên nói trên đã bị truy tố tội “Cướp tài sản” và bị bắt giam. Tuy nhiên, sau 2 lần bị tòa trả hồ sơ điều tra lại, cơ quan công tố của huyện Cái Nước (Cà Mau) vẫn không đủ cơ sở truy tố nên đã ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho cả 3 nạn nhân.

Pháp luật - Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung (Hình 2).

Sau khi được trả tự do, Vũ Ca đi học nghề sữa chửa điện thoại để phụ giúp gia đình.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, tháng 6/2015, ba thanh niên này bị bắt giam với cáo buộc tham gia vụ Cướp tài sản của anh Lâm Chí Nhẫn (22 tuổi). Tiếp đến ngày 4/12/2015, TAND huyện Cái Nước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng phải trả hồ sơ điều tra bổ sung. Hồi đầu tháng 3, TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm lần 2 nhưng cũng tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung vì lời khai của bị hại có quá nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã thu thập không đủ hồ sơ để truy tố.

Cách nay hơn 1 tuần, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cái Nước đã ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho cả 3 người.

Ngoài việc yêu cầu bồi thường oan sai hơn 1 tỷ đồng, 3 thanh niên bị oan cũng đã đồng loạt gửi đơn tố cáo cho rằng mình đã bị ép cung.

Pháp luật - Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung (Hình 3).

Nguyễn Hoàng Khang thì khởi nghiệp bằng nghề mua bán cua biển.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Vũ Ca trình bày, anh bị ông Nguyễn Văn Tý (Phó Công an xã Thương Thế Trân, Cái Nước)

Tag: Cà Mau
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.