Cuộc đào tẩu của những tên phạm nhân cộm cán trong năm Mậu Tuất

Cuộc đào tẩu của những tên phạm nhân cộm cán trong năm Mậu Tuất

Thứ 2, 04/02/2019 | 09:00
0
Năm 2018, nhiều phạm nhân, trong đó có những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại giam. Tuy nhiên, sau những cuộc đào tẩu đó, nhiều phạm nhân đã phải quay trở lại chính nơi mình đã bỏ trốn.

3 phạm nhân khoét tường trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang

Báo Công an nhân dân đưa tin, lúc 1h20 sáng ngày 5/12/2018, 3 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang thuộc khu vực 5, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh. Các lực lượng nghiệp vụ, Công an các thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn nhanh chóng triển khai, thực hiện truy bắt các đối tượng.

An ninh - Hình sự - Cuộc đào tẩu của những tên phạm nhân cộm cán trong năm Mậu Tuất

3 người bị truy nã là Hân (trái), Quân và Minh. Ảnh công an cung cấp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 đối tượng gồm:

Trần Quốc Quân (39 tuổi, quê quán phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Đặc điểm nhận dạng: cao 1,65m, tóc hớt kiểu đầu đinh 3 phân, khuôn mặt hình chữ nhật. Trước đó, phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Đặc điểm nhận dạng: cao 1,75m, tóc ngắn chải rẽ 7/3, khuôn mặt có hình thoi. Trước đó, phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy; có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Đặc điểm nhận dạng: cao 1,62m, tóc hớt ngắn, sống mũi thẳng, dái tai chúc, mặt có sẹo thẳng 1,5cm trên mép trái. Trước đó, phạm tội Giết người.

Lần thứ 2 trốn khỏi trại vẫn không thể thoát

Zing đưa tin, Cao Đăng Thành (30 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị giam giữ tại phân trại số 2, Trại giam A2 - Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

An ninh - Hình sự - Cuộc đào tẩu của những tên phạm nhân cộm cán trong năm Mậu Tuất (Hình 2).

Phạm nhân Cao Đăng Thành.

Khi đang thụ án phạt tù 10 năm 9 tháng 3 ngày về các tội danh Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ và Chống người thi hành công vụ thì trưa 4/11, Thành trốn khỏi trại. Đây là lần thứ 2, phạm nhân Thành bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Gần 20h đêm 6/11, lực lượng công an đã bắt giữ Cao Đăng Thành khi phạm nhân đang trốn trong rẫy keo ở xã Diên Lâm.

Trốn khỏi trại giam vẫn gây ra hơn 10 vụ trộm

Zing.vn thông tin, ngày 12/11, Trần Văn Trịnh trốn khỏi Trại giam Đại Bình khi đang chấp hành án 15 năm tù về tội Trộm cắp và Hủy hoại tài sản.

Sáng 14/12, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng cùng ngày công an đã bắt được đối tượng này.

An ninh - Hình sự - Cuộc đào tẩu của những tên phạm nhân cộm cán trong năm Mậu Tuất (Hình 3).

Phạm nhân Trần Văn Trịnh.

Thượng tá Thái thông tin, sau hơn 1 tháng bỏ trốn, Trịnh về huyện Đức Trọng và thực hiện hơn 10 vụ đột nhập vào nhà dân, đục phá két sắt trộm cắp tài sản tại các xã Liên Hiệp, Tân Hội, Tân Thành.

Phát hiện dấu vết của Trịnh, suốt đêm 13 và rạng sáng 14/12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã phục kích để tiến hành bắt phạm nhân này. Lúc 4h ngày 14/12, Trịnh bị công an bắt tại vùng giáp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Thuận.

Khám xét người Trịnh, công an thu giữ 180 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng.

Được biết, từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016, Trịnh đã đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương, đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trịnh 15 năm tù. Tuy nhiên, khi chấp hành án được 2 năm 1 tháng 18 ngày tại Trại giam Đại Bình thì tên này bỏ trốn.

Mang án chung thân trốn khỏi trại giam

VnExpress đưa tin, ngày 20/11/2018, Thượng tá Lê Văn Cứu, Giám thị Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang truy bắt phạm nhân Vũ Mạnh Hậu (23 tuổi, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Cuộc đào tẩu của những tên phạm nhân cộm cán trong năm Mậu Tuất (Hình 4).

Phạm nhân Vũ Mạnh Hậu.

Phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi Trại giam số 5 Thanh Hóa vào khoảng 16h ngày 18/11 khi đang lao động tại đội 10, khu xưởng sản xuất, phân trại số 3 khi đang chấp hành án tù chung thân về tội Giết người.

Theo thông báo của trại giam số 5, công an các địa phương và người dân có quyền bắt giữ hoặc báo ngay cho nhà chức trách khi phát hiện kẻ đào tẩu.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Gây ra hơn 10 vụ trộm sau khi vượt ngục, “siêu trộm” sa lưới

Thứ 6, 14/12/2018 | 10:59
Trong hơn 1 tháng trốn khỏi trại giam Đại Bình (Lâm Đồng), “siêu trộm” Trịnh đã đột nhập và gây ra hơn 10 vụ trộm cắp ở huyện Đức Trọng.

Đã bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 3 phạm nhân khoét tường “vượt ngục”

Chủ nhật, 09/12/2018 | 11:01
Được sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố lân cận, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được cả 3 phạm nhân “vượt ngục” tại trại giam Công an tỉnh Kiên Giang (khu vực 5, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) chỉ sau hơn 3 ngày các đối tượng này khoét tường để chạy trốn.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.