Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
0
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Xã hội - Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe 'khát' thí sinh

Ảnh minh họa.

Trao đổi với báo Người Lao Động, TS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết năm 2024 xét tuyển học bạ THPT sẽ vẫn là phương thức quan trọng để xét tuyển. Đến thời điểm cuối tháng 3 đã có gần 200 trường ĐH công bố đề án tuyển sinh trong đó có phương thức xét tuyển theo học bạ THPT.

Dù chỉ tiêu tuyển sinh khối ngành sức khỏe không nhiều so với các khối ngành khác (chỉ khoảng 45.000) nhưng trong kỳ tuyển sinh 2024 một số trường ĐH cũng đưa thêm phương thức xét học bạ THPT với khối ngành sức khỏe, kèm theo các điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT liên tục trong 3 năm, khối ngành sức khỏe có sự giảm sút đều về quy mô, mức giảm từ 2,5%-4,2% (năm học 2020-2021 có 154.155 sinh viên; năm học 2021-2022: 147.605 sinh viên; năm học 2022-2023: 143.775 sinh viên).

Trong lĩnh vực sức khỏe có 17 mã ngành tuyển sinh, nhưng thực ra chỉ vài ngành có sức hút tuyển sinh với điểm chuẩn trúng tuyển cao chót vót như y đa khoa, răng hàm mặt, dược học... Nhiều ngành sức khỏe khác rất "khát" thí sinh như y học dự phòng, y tế công cộng, hộ sinh, dinh dưỡng...

Chính vì vậy, nhiều trường đã mở rộng thêm phương thức xét tuyển học bạ cho các ngành khó tuyển. Tuy nhiên, việc xét tuyển vào các ngành sức khỏe theo phương thức xét học bạ phải tuân thủ quy định chung của Bộ GD&ĐT là học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng.

Ngoài những ngành sức khỏe khó tuyển, một số trường ĐH còn xét tuyển học bạ cho cả những ngành "hot" như y đa khoa, dược học... có kèm theo các tiêu chí chất lượng do trường quy định. Nhưng cần phải làm rõ lý do vì sao các trường lại mở rộng xét tuyển bằng học bạ và liệu xét tuyển bằng học bạ khối sức khỏe có bảo đảm thí sinh có đủ năng lực để theo học và theo đuổi ngành nghề quan trọng này?

Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi

Theo Giao Thông xuất hiện các dấu hiệu đau bụng và đi ngoài ra máu một thời gian, bà H.T.L (95 tuổi, quê tại Nam Định) chủ quan không đi khám. Khi các dấu hiệu này ngày càng thường xuyên hơn, đau thắt vùng bụng, bà L mới đến Bệnh viện K kiểm tra và bất ngờ khi nhận kết quả có u đại tràng sigma phải phẫu thuật điều trị.

TS.BS Trần Đức Thọ, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện K cho biết: Với bệnh nhân tuổi cao trên 80, nhiều thách thức được đặt ra trong quá trình phẫu thuật như kỹ thuật ngoại khoa, gây mê trong suốt quá trình mổ 3-4h, mất máu… Tuy nhiên, kíp phẫu thuật đã thực hiện loại bỏ tổn thương kích thước 5cm và bảo tồn các tế bào lành. Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân hồi phục tốt, dự kiến ra viện sau 7 ngày điều trị.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K chia sẻ, nhiều gia đình có người thân cao tuổi ngoài 70,80 phát hiện bệnh ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không điều trị. Mặc dù tuổi tác là một trong những vấn đề cần cân nhắc khi tiến hành điều trị ung thư, nhưng người bệnh đừng vội từ bỏ. Nếu trong điều kiện cho phép và đảm bảo kỹ thuật thì vẫn nên tiến hành phẫu thuật, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Cũng theo khuyến cáo của BS Bình, để phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa, mọi người nên hạn chế ăn nhiều thịt, chất béo có nguồn gốc từ đạm động vật; bổ sung đầy đủ chất xơ từ lúa mạch, trái cây, rau tươi, các vitamin E, C, và A… và duy trì chế độ sinh hoạt năng động, luyện tập thể dục thường xuyên.

Những người có tiền sử viêm đại tràng, dạ dày mạn tính, trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại tràng), hoặc khi có triệu chứng sụt cân không rõ lý do, táo bón, đầy bụng, đi tiêu ra máu, ói ra máu… thì nên đi khám ngay để tầm soát, phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngay cả khi phát hiện ung thư ở bệnh nhân tuổi cao thậm chí trên 80, 90 vẫn nên quyết tâm phối hợp với các bác sĩ chuyên sâu về ung thư để không bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh bệnh tốt nhất.

Tông vào xe tải dừng bên đường, hai thanh niên tử vong

Xã hội - Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe 'khát' thí sinh (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo Tiền Phong ngày 27/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 26/3, tại đường Hùng Vương (đoạn qua thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).

Vào thời điểm, anh T.M.T. (23 tuổi, trú xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar) điều khiển xe máy mang biển số 47H1-653.27, chở theo anh N.X.Tr. (28 tuổi, trú thôn 1, cùng xã), lưu thông trên đường Hùng Vương, theo hướng từ thị trấn Quảng Phú đi xã Ea Kpam.

Khi hai thanh niên chạy xe đến vị trí trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển số 37C-202.22, do tài xế B.X.V. (48 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển, đang đậu cùng chiều, sát lề bên phải đường Hùng Vương.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến anh T. và anh Tr., tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị nát phần đầu, dính chặt vào phía sau xe tải. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, không ai bị vi phạm. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...

Bản tin 26/3: Xe khách chở 21 người bất ngờ bốc cháy trên đèo

Thứ 3, 26/03/2024 | 06:00
Xe khách chở 21 người bất ngờ bốc cháy trên đèo; Hà Nội: Hơn 100.000 học sinh lớp 12 thi khảo sát bài như thi tốt nghiệp THPT...

Bản tin 25/3: Hà Nội có 472 trường chuẩn quốc gia đến hạn công nhận lại

Thứ 2, 25/03/2024 | 06:00
3 người Việt hiến máu cực hiếm cứu 1 người nước ngoài nguy cấp; Rủ nhau xuống sông tắm, 3 cháu nhỏ không may đuối nước tử vong...

Bản tin 24/3: Nhiều cuộn thép "bay" khỏi xe đầu kéo, va trúng 3 ô tô

Chủ nhật, 24/03/2024 | 06:00
Bản tin 24/3: Nhiều cuộn thép "bay" khỏi xe đầu kéo, va trúng 3 ô tô; Bệnh nhân bị cúm A H5 đầu tiên trong năm đã tử vong...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.