Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin sau đối thoại ở Đồng Tâm

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin sau đối thoại ở Đồng Tâm

Thứ 3, 25/04/2017 | 17:36
0
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ thường xuyên trao đổi và giám sát việc tổ chức thanh tra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức).

Tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 25/4, ông Nguyễn Văn Phong -  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có những thông tin về vụ việc tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức) xảy ra vừa qua.

Mở đầu phát biểu, thay mặt ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Văn Phong gửi lời cảm ơn báo chí đã thông tin khách quan, kịp thời trong vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Theo ông Phong, báo chí đã góp phần giúp cả nước và quốc tế có những thông tin chân thực, chính xác, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình, đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ cũng như người dân xã Đồng Tâm trong vụ việc vừa qua.

Tin nhanh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin sau đối thoại ở Đồng Tâm

Ông Nguyễn Văn Phong -  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin vụ việc sau đối thoại ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức). (Ảnh: Nhất Nam)

Ông Phong cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban Bí thư Trung ương, tập thể ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp giao cho UBND TP.Hà Nội tập trung chỉ đạo đoàn thanh tra theo quyết định của Thanh tra TP, tập trung kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại khu vực các dự án có liên quan đến khiếu kiện của người dân. Cụ thể là thực hiện Quyết định 1121 của Thanh tra TP.

Theo ông Phong, thẩm quyền thanh tra là do Thanh tra TP tiến hành nhưng Thanh tra Chính phủ sẽ thường xuyên trao đổi và giám sát việc tổ chức thanh tra để đảm bảo đúng tiến độ và công bằng, khách quan, dân chủ; đảm bảo sẽ công bố công khai kết quả sau 45 ngày.

“Chỉ đạo ngành, sở và huyện Mỹ Đức thực hiện giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật. Phải nhanh chóng trả lại cảnh quan, đường sá, dọn dẹp chướng ngại vật… đưa trẻ đến trường đi học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn ở xã Đồng Tâm”, ông Phong nói.

“Như chúng tôi đã nêu, người dân ở đây đã khiếu kiện một loạt các nội dung, có những nội dung UBND huyện đã trả lời, có những nội dung người dân chưa đồng thuận thì UBND TP. đã giải quyết và có thông báo trả lời. Còn việc thực hiện các quyết định, kết luận của việc trả lời đó, trách nhiệm UBND TP. giao cho các sở, ngành liên quan, UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm phải tổ chức thực hiện những kết luận đó…”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin thêm.

Theo ông Phong, TP cũng như huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc.

“Hiện nay, các trang mạng phản động, các đối tượng cơ hội tìm cách kích động, tụ tập đông người trái pháp luật… Do đó, phải thông tin để người dân nắm được bản chất của sự việc ở Đồng Tâm. Như người dân cũng đã khẳng định, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần tuyên truyền để người dân chấp hành đường lối theo đúng pháp luật”, ông Phong nói thêm.

Ngoài ra, ông Phong yêu cầu các lực lượng phải chủ động nắm các điểm nóng trên địa bàn liên quan đến đất đai, xây dựng. Bởi trên địa bàn TP.Hà Nội hiện nay, quận, huyện nào cũng triển khai các dự án phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế… Công việc giải phóng mặt bằng khó khăn, phức tạp nên không tránh khỏi khiếu kiện, thắc mắc của người dân liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đánh giá về kết quả của cuộc đối thoại ở Đồng Tâm vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, đó là nỗ lực lớn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ và người dân tại địa phương này. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, còn để xây dựng xã Đồng Tâm phát triển bền vững, lâu dài thì cần thời gian và rất nhiều công sức.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.