Ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm nhiều đối tượng, do Ngô Duy Hoan (SN 1990, quê Phú Thọ) cầm đầu. Đến thời điểm bị bắt, Hoan cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.
Khoảng cuối tháng 8/2011, các trinh sát viên phát hiện một ổ nhóm tình nghi chuyên trộm cắp, tiêu thụ hàng ăn cắp và làm giả giấy tờ xe máy tại Cầu Giấy, Từ Liêm, Tây Hồ…
Ba đối tượng chính gồm Ngô Duy Hoan cùng Phan Tiến Đạt (SN 1994), Nguyễn Văn Thắng (SN 1989). Ba đối tượng cùng quê Phú Thọ, đến thuê nhà ở cụm 3 - phường Nhật Tân - quận Tây Hồ để hoạt động trộm cắp.
Ngày 11/9, Đạt điều khiển chiếc xe máy Dream BKS 30P6-2696, tại khu vực đường Tô Ngọc Vân. Các trinh sát viên đã áp sát kiểm tra hành chính. Qua đấu tranh tại chỗ, Đạt nhận chiếc xe đang đi là xe trộm cắp.
Sau khi Đạt bị bắt, Hoan thấy động đã nhanh chân trốn khỏi phòng trọ. Tuy nhiên, mấy ngày sau, 17/9, Hoan cũng không thể thoát, bị bắt giữ khi xuất hiện tại nhà người yêu ở phường Tứ Liên. Hoan khai nhận, đã cùng Đạt và 3 đối tượng đang bỏ trốn gây ra 54 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.
Các xe trộm cắp được, Đạt và Hoan bán cho một số đối tượng tiêu thụ tại Thái Nguyên và Phú Thọ, với giá trung bình 3-4 triệu đồng/chiếc.
Đối với những chiếc xe đắt tiền như Honda Airblade, Lead..., thì Đạt và Hoan mua BKS giả, thuê các đối tượng trong đường dây làm giả đăng ký xe, sau đó bán với giá 7-12 triệu đồng/chiếc.
Trước đó, đầu năm 2011, sau khi trộm được chiếc Honda Airblade, chúng đã làm giả đăng ký xe và BKS 30K7-9232, bán cho đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, ở huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ). Cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh bắt Thắng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hiện một số đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản, làm giả giấy tờ xe đang lẩn trốn. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt số đối tượng còn lại.
Quyết Lam