Báo châu Á bình luận về “sự thất vọng” của Thái Lan khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam

Báo châu Á bình luận về “sự thất vọng” của Thái Lan khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 06/09/2019 | 07:35
0
Việc cầm hòa đội tuyển Việt Nam của các cầu thủ Thái Lan trong trận đấu tối 5/9 được báo chí châu Á đánh giá là sự thất vọng lớn.

The Bangkok Post nhận xét, đội chủ nhà Thái Lan dù nắm quyền kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu nhưng không cách nào xuyên phá nổi hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam, góp phần giúp đối thủ hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 1 điểm ở trận cầu kinh điển này. Tờ báo này tổng kết đầy chua xót, với kết quả hòa ở sân Thammasat, tuyển Thái Lan – một thời tự xưng là "ông vua bóng đá Đông Nam Á" – coi như không thể thắng được Việt Nam trong cả một năm dương lịch ở mọi cấp độ đội tuyển, tính chung cả nam lẫn nữ.

Trang NationThailand của Thái Lan viết Thái Lan đã phải chịu đựng một trận hòa đáng thất vọng trước đối thủ được ví là "truyền kiếp"- Việt Nam.

Thể thao - Báo châu Á bình luận về “sự thất vọng” của Thái Lan khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam

The Bangkok Post nhận xét, đội chủ nhà Thái Lan dù nắm quyền kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu nhưng không cách nào xuyên phá nổi hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam

Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng cho rằng: “Trận hòa này kéo dài kỷ lục chẳng vui vẻ gì cho đội tuyển Thái Lan, đó là họ đến giờ đã có đến 5 trận liên tiếp chưa có chiến thắng trên sân nhà (4 thua, 1 hòa).

Trang the-AFC.com của AFC cũng nhận định về trận hòa giữa Thái Lan và Việt Nam: “Cả 2 đội đều có lý do tiếc nuối, nhưng trận đấu đã phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đôi bên đều chơi đầy nỗ lực, tạo nhiều kịch tính. Đáng tiếc bàn thắng đã không đến”.

Theo bình luận viên Paul Williams của trang The Asian Games: “Với lối chơi này, tuyển Thái Lan khá thụ động, cụ thể là họ không làm gì được để phá thế bế tắc trước tuyển Việt Nam. Nếu không thay đổi nhất là ở mặt trận tấn công họ sẽ rất dễ đối mặt cơn ác mộng ở sân Gelora Bung Karno (trận sắp tới gặp Indonesia ngày 10/9)”.

Trong khi đó cây bút Gabriel Tan của trang FOX Sports nhận định: “Đội tuyển Việt Nam cho thấy họ là một tập thể gắn kết, chơi cực kỳ ổn định. Nếu may mắn họ mới là đội có bàn dẫn trước từ ngay phút đầu tiên (pha bỏ lỡ ngon ăn của Văn Toàn), khi đó cục diện nhiều khả năng sẽ thay đổi và Thái Lan không dễ gì kiểm soát lại thế trận.

Tuyển Việt Nam cho thấy họ xứng đáng là “ông vua” ở Đông Nam Á lúc này, 1 điểm trên sân khách mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup là không tồi chút nào cho thầy trò ông Park Hang-seo”.

Xem thêm >> Trực tiếp Việt Nam - Thái Lan: Thay đổi bất ngờ đội hình ra quân, Việt Nam có thế trận tấn công mãn nhãn với người Thái

 

Vòng loại World Cup 2022: Tiết lộ sốc về vé bóng đá tại “chợ đen” Thái Lan

Thứ 5, 05/09/2019 | 07:27
CĐV Việt có mặt tại Thái Lan bật mí, vé bóng đá trận Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 “chat” hơn rất nhiều so với vé đã bán trước đó. Không những thế, muốn có được tấm vé bóng đá phải nhờ đến người quen bên Thái mới mua được.

Đoàn bóng đá nữ Việt Nam trở về trong sự chào đón nồng ấm của người hâm mộ

Thứ 4, 28/08/2019 | 20:04
Chiều 28/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng HLV Mai Đức Chung đã về đến Hà Nội sau khi lập thành tích vô địch Đông Nam Á. Các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Thái Lan để có lần thứ 3 bước lên ngôi hậu của bóng đá Đông Nam Á.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.