Báo Đức: Chiến thuật ‘im lặng và chờ thời’ của Merkel đã phá sản

Báo Đức: Chiến thuật ‘im lặng và chờ thời’ của Merkel đã phá sản

Thứ 2, 23/11/2015 | 05:59
0
Trong 10 năm qua, chiến thuật này đã rất thành công, tuy nhiên hiện nay tương lai của bà Merkel đang bất bênh hơn bao giờ hết.

Tạp chí Deutsche Welle của Đức nhận định, trong thời gian nắm quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel ưu thích sử dụng chiến thuật “im lặng và chờ thời” (Giấu mình chờ thời), nhờ đó luôn cho phép bà duy trì thành công tiến trình chính trị theo quỹ đạo kiểm soát.

Trong 10 năm qua, chiến thuật này đã rất thành công, tuy nhiên hiện nay tương lai của bà Merkel đang bất bênh hơn bao giờ hết. Theo đó, chiến thuật “im lặng và chờ thời” của bà cũng đang trên bờ vực phá sản.

Thế giới - Báo Đức: Chiến thuật ‘im lặng và chờ thời’ của Merkel đã phá sản

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh AP

Theo báo Deutsche Welle, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhiều lần được bình chọn là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất châu Âu, thậm chí cả trên thế giới, nhưng hiện nay uy tín của bà đang trên đà xuống dốc. Con đường chính trị của người phụ nữ được ví là “bà đầm thép” đã dần kết thúc bởi bà đang trải qua chuỗi thất bại khó gượng dậy.

Báo Đức đánh giá, danh tiếng của bà Merkel được xây dựng không phải dựa trên những gì bà làm được mà trước hết đó là cách làm của bà: “Chờ đợi lâu, thông qua quyết định quan trọng chỉ vào thời điểm khi đảm bảo sự đồng thuận của đa số”.

Bà đứng đầu chính phủ một quốc gia, nơi tất cả người dân đều đồng thuận với điều đó và luôn nắm vững nghệ thuật trị vì quốc gia theo công thức mơ hồ, phức tạp. Nói chúng, đường hướng chính trị của Merkel tẻ nhạt, yên bình, tuy nhiên điều đó chỉ tồn tại khi dòng người tỵ nạn không ngập tràn nước Đức.

Thế giới - Báo Đức: Chiến thuật ‘im lặng và chờ thời’ của Merkel đã phá sản (Hình 2).

Khủng hoảng di cư đang là vấn đề khiến "Bà đầm thép" của Đức đánh mất uy tín.

Khả năng của bà Merkel trong việc đóng băng xung đột và trì hoãn các quyết định dường như không còn phù hợp với tình hình đất nước, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lớn chưa từng có.

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.