Báo Đức: Nga đã rất đúng, dầu đang được IS tuồn vào Thổ Nhĩ Kỳ

Báo Đức: Nga đã rất đúng, dầu đang được IS tuồn vào Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 7, 28/11/2015 | 11:47
0
Phải chăng IS chính là sản phẩm quái thai của những nước cờ đi sai, đi lệch, đi không thể kiểm soát nổi của các thế lực muốn thôn tính, bá quyền và kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông.

Đây là một trong số hàng loạt những báo cáo được Sputnik đăng tải trong những ngày qua để khẳng định lập luận từ nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga - Tổng thống Vladimir.

Sputnik dẫn thông tin từ truyền thông Đức đưa tin cho biết, Nga đã đúng khi đưa ra cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua và tiêu thụ chủ yếu từ các tay súng khủng bố IS hoạt động trong lòng lãnh thổ Syria.

Thế giới - Báo Đức: Nga đã rất đúng, dầu đang được IS tuồn vào Thổ Nhĩ Kỳ

Việc Nga tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu trái phép do IS chiếm được trên lãnh thổ Syria đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ bất mãn mà hành động? (ảnh minh họa)

Đây là một trong số hàng loạt những báo cáo được Sputnik đăng tải trong những ngày qua để khẳng định lập luận từ nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga - Tổng thống Vladimir Putin bởi trước đó ông cũng nhiều lần cáo buộc thẳng thừng rằng có những thành viên trong gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang hợp tác, làm ăn và trợ giúp IS.

Báo Bild.de của Đức cũng đưa thông tin cho rằng việc Nga tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở lọc, chuyển dầu của khủng bố Jihad (IS) đã khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ, nước tiêu thụ nguồn dầu mỏ của IS lớn nhất ở Trung Đông trở lên "bất mãn một cách tự nhiên".

Tờ báo của Đức cũng nhắc lại tuyên bố cáo buộc của Thổng thống Nga Putin khi cho rằng Ankara dường như các cố tình hỗ trợ những kẻ khủng bố thông qua việc mua và tiêu thụ dầu mà chúng chiếm đoạt trên lãnh thổ Syria.

Bilde.de cho rằng việc tiêu thụ dầu của IS là bằng chứng chắc chắn nhất để khẳng định tính chính xác của các tuyên bố do Tổng thống Nga Putin đã đưa ra.

Trang báo từ Đức cho rằng các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận nhầm với các phần tử khủng bố Jihad để mua dầu lậu từ chúng. Thông qua các làm ăn mờ ám này, IS mỗi ngày thu về hàng triệu USD tiền bán dầu mỏ.

Ở những đợt cao điểm, lượng tiền mỗi tuần mà IS có đ

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.