Trong bối cảnh phe nổi dậy Syria phải hứng chịu những đợt không kích nặng nề từ Nga, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đứng trước hàng loạt những chỉ trích ngay ở Washington.
Các nhà phê bình cho rằng, ông Obama không đưa ra đối sách trước chiến dịch ném bom của Tổng thống Nga Puin. Một số khác bình luận uy tín của nước Mỹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng,và rằng Washington cần phải "áp dụng răn đe" với Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trên thực tế bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào đều mang ý nghĩa nguy hiểm và không đem lại lợi ích cho Mỹ, theo Reuters.
Báo Mỹ bình luận, những lời chỉ trích như vậy từng gây ra hiểu nhầm trong quá khứ và giờ đây là hiện tại. Ông Pu tin không đe dọa đến các đồng minh của Mỹ như Israel hay các nước vùng Vịnh. Tổng thống Nga cũng không lựa chọn giải pháp đối đầu với NATO.
Thay vào đó, chính Hoa Kỳ lại lên kế hoạch triển khai hàng trăm xe tăng, pháo tự hành và vũ khí đến khu vực Baltic, đưa NATO vào cuộc chạy đua quân sự lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Hiện không có bằng chứng nào cho thấy sự thận trọng của Mỹ sẽ tạo cơ hội để Nga tiếp tục cạnh tranh lợi ích cốt lõi của Washington ở các khu vực khác trên thế giới.
Những lời kêu gọi như hối thúc Mỹ gửi tên lửa phòng không hỗ trợ phe nổi dậy Syria của Thượng Nghị sĩ John McCain hay viện trợ cho Ukraine hàng tỷ USD trang thiết bị vũ khí, để buộc Nga phải ngừng can thiệp vào Syria rõ ràng chưa tính đến những hệ quả khó lường.
Không ai có thể biết ông Putin sẽ phản ứng như thế nào trước sức ép từ Mỹ và NATO. Khả năng đụng độ quân sự giữa Nga, Mỹ và NATO có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới lần ba.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ làm ngơ trước hành động can thiệp quân sự của ông Putin ở Syria. Reuters cho