Báo Nga chỉ lý do NATO gửi 100.000 quân đến Syria là vô ích

Báo Nga chỉ lý do NATO gửi 100.000 quân đến Syria là vô ích

Thứ 2, 28/03/2016 | 07:05
0
Theo đề xuất của Ngoại trưởng Lieberman, NATO cần điều 100.000 binh sĩ tới Mosul, Raqqa và các thành phố khác để tiêu biệt thành trì của các chiến binh IS.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman mới đây đã kêu gọi NATO triển khai 100.000 binh sĩ tới Iraq và Syria để nhổ cỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông một lần và mãi mãi.

Theo đề xuất của Ngoại trưởng Lieberman, NATO cần điều 100.000 binh sĩ tới Mosul, Raqqa và các thành phố khác để tiêu biệt thành trì của các chiến binh IS.

Thế giới - Báo Nga chỉ lý do NATO gửi 100.000 quân đến Syria là vô ích

Ảnh Sputnik.

Ông Lieberman, lãnh đạo của đảng Yisrael Beiteinu, đưa ra lời kêu gọi trên sau loạt vụ đánh bom tự sát tại Brussels. Nhóm khủng bố IS, hiện đang kiểm soát một số khu vực của Iraq và Syria, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các hành vi khủng bố khiến hơn 30 người chết tại Bỉ.

Vyacheslav Matuzov, một nhà ngoại giao và chuyên gia Đông phương học của Nga, gọi kế hoạch của ông Lieberman là "hoàn toàn vô lý và không thực tế".

"Thay vì dọn dẹp cái đầm lầy, chính quyền châu Âu lại được đề nghị đuổi muỗi. Ý tưởng này không có cơ hội thành công. Nếu chúng ta lấp các vùng đất ngập nước, muỗi sẽ chết. Nếu chúng ta diệt tận gốc khủng bố, khủng bố sẽ biến mất", hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời các nhà quan sát cho biết.

Theo ông, các chiến lược hiện tại của Nga nhằm đánh bại IS tại Iraq và Syria trên thực tế đã và đang giành được nhiều thành công. Những kẻ khủng bố ngày càng mất nhiều thành trì quan trọng và hứng chịu nhiều tổn thất lớn dưới các trận không kích của Không quân Nga.

Theo thống kê hồi đầu tháng này của tổ chức IHS Conflict Monitor, IS đã bị mất 22% lãnh thổ trong 15 tháng qua. Các chiến dịch quân sự do Nga và Mỹ dẫn đầu cũng đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng khai thác dầu của IS làm nó mất đi một nguồn thu quan trọng. Điều này khiến IS ngày càng bị cô lập và suy yếu.

Ông Matuzov cũng lưu ý rằng tất cả các bên tham gia chiến dịch chống IS nên tập trung nỗ lực chống khủng bố về những quốc gia mà

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.