Báo Nga: Chứng cứ làm ăn với IS nhiều, đã đến lúc Erdogan từ chức

Báo Nga: Chứng cứ làm ăn với IS nhiều, đã đến lúc Erdogan từ chức

Thứ 5, 03/12/2015 | 13:09
0
Khi quân đội Nga phát hiện và tấn công các đoàn xe chở dầu của IS tuồn qua Thổ Nhĩ Kỳ thì lại nhận được phản ứng “khó đỡ” như trên từ phía Mỹ.

Trong một bài viết được trang Sputnik của Nga đăng tải hôm 3/12/2015, báo này đã thẳng thắn nêu vấn đề cho rằng đã có rất nhiều chứng cứ chứng minh Ankara mua dầu khai thác trộm từ IS ở Syria và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đến lúc phải từ chức.

Thế giới - Báo Nga: Chứng cứ làm ăn với IS nhiều, đã đến lúc Erdogan từ chức

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (ảnh: Sputnik).

Trang Sputnik của Nga cũng đã trích dẫn một nhà báo Mỹ có tên Stephen Lendman cáo buộc rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế khi làm ăn mờ ám với IS, cụ thể là việc mua dầu của IS khai thác trộm ở Syria và IS bán ra thị trường chợ đen.

Trong một bài báo viết cho trung tâm Global Research/Nghiên cứu toàn cầu, tác giả người Mỹ Stephen Lendman tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục duy trì việc xuất khẩu và vận chuyển dầu lậu do IS khai thác ở Syria. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, dầu lậu đã được bán ra các thị nước ngoài.

Theo báo Nga, Mowaffak al Rubaie – một quan chức thành viên của Hội đồng điều hành chính quyền Iraq trong cuộc phỏng vấn với kênh RT đã tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến, có liên quan trực tiếp đến nguồn dầu mỏ bị đánh cắp và chiếm đoạt ở Iraq và Syria.

Vấn đề, “chứng cứ làm ăn với IS nhiều, đã đến lúc Erdogan nên từ chức” được trang Sputnik nêu ra khi vừa mới đây thôi, ngày 2/12/2015, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp các dữ liệu, hình ảnh và video cho thấy những đoàn xe chở dầu do IS điều hành đang lưu thông bất hợp pháp tại trạm kiểm soát Reyhanli trên biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hậu thuẫn từ Mỹ

Tuy nhiên, phản ứng trước những cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ phía Nga, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ vô can trong vấn đề buôn bán dầu với IS.

Theo thông tin mà Mỹ thu thập được, từ các cơ sở sản xuất dầu, khủng bố IS đã bán dầu cho môi giới và nhóm môi giới vận chuyển

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.