Báo Nga: Hơn 3000 tay súng khủng bố nháo nhác tháo chạy khỏi Syria

Báo Nga: Hơn 3000 tay súng khủng bố nháo nhác tháo chạy khỏi Syria

Thứ 2, 05/10/2015 | 10:14
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Các phần tử cực đoan khủng bố do lo sợ chiến dịch tấn công tổng lực của Quân đội Syria đã tháo chạy sang Jordan.

Ngày 5/10, Ria Novosti dẫn nguồn tin quân sự cho biết, hơn 3.000 tay súng thuộc nhóm IS, Nusra và Jaish al-Yarmuk đã tháo chạy khỏi Syria sang Jordan do lo ngại cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Syria.

Thế giới - Báo Nga: Hơn 3000 tay súng khủng bố nháo nhác tháo chạy khỏi Syria

Các khu phố tại Damascus bị phá hủy

“Hơn 3.000 tay súng thuộc các nhóm khủng bố đã chạy sang Jordan. Chúng sợ cuộc tấn công trên toàn mặt trận và các cuộc không kích của Không quân Nga” – Nguồn tin trên khẳng định.

Theo nguồn tin trên, vào chủ Nhật Quân đội Syria đã tấn công các tay súng IS và Jaish al-Yarmuk ở ngoại ô Damascus, các tỉnh Deir ez-Zor và Homs, trong đó bao gồm cả khu vực thành phố Palmyra.

Tại Deir ez-Zor, quân chính phủ Syria đã tấn công các tay súng IS với mục đích đánh bật lực lượng này ra khỏi các khu định cư Rasafa, Rishdiya, Um-al-Sina. Trong quá trình giao chiến quân chính phủ đã tiêu diệt khoảng 160 tay súng.

Tại tỉnh Homs, Quân đội Syria đã tiêu diệt 2 đội quân IS gần thành phố Palmyra trong khu vực Sehni và pháo kích vào các vị trí của những tên khủng bố tại Al-Qaryatayn, tiêu diệt 17 tay súng.

Thế giới - Báo Nga: Hơn 3000 tay súng khủng bố nháo nhác tháo chạy khỏi Syria (Hình 2).

Những phần tử khủng bố tại Syria đang rất lo sợ trước cuộc tấn công sắp tới của quân chính phủ nước này

Cũng tại Homs, Không quân và Pháo binh Syria đã tấn công vào nhóm khủng bố Dzhebhat en Nusra, Kataib al-Farooq và Ahrar al-Sham đóng tại địa bàn khu dân cư Failak.

Theo các số liệu của nguồn tin quân sự trên, giữa những tên khủng bố có xuất thân từ Syria và nước ngoài đã phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng về việc tranh giành quyền lãnh đạo.

Những tên khủng bố Syria yêu cầu các tay súng rời khỏi các khu dân cư Hula, Rastan và Talbise do lo sợ trước các cuộc không kích mới của Khô

Tag: Jordan Syria
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.