Báo Sự Thật, Nga: 'Việt Nam đâu dễ để cho nước ngoài giật dây'

Báo Sự Thật, Nga: 'Việt Nam đâu dễ để cho nước ngoài giật dây'

Thứ 7, 29/08/2015 | 10:47
0
Chuyên gia Nga cho rằng, Việt Nam đâu dễ để cho nước ngoài giật dây trong vấn đề Biển Đông.

Thế giới - Báo Sự Thật, Nga: 'Việt Nam đâu dễ để cho nước ngoài giật dây'

Chuyên gia Alexander Salitsky

Ngày 26/8/2015, phóng viên (PV) Báo Sự thật của Nga đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia Alexander Salitsky, cán bộ khoa học hàng đầu đang công tác tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga về cuộc gặp sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ.

Nội dung phỏng vấn xoay quanh các vấn đề trục quan hệ Trung – Mỹ hiện nay, quan điểm của Trung Quốc về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và đặc biệt là quan hệ của Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Khi được hỏi về quan hệ của Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á, chuyên gia Nga cho rằng, Trung Quốc công khai tuyên bố nói "Philippines là con rối của Washington".

Thế giới - Báo Sự Thật, Nga: 'Việt Nam đâu dễ để cho nước ngoài giật dây' (Hình 2).

Lực lượng lính thủy đánh bộ của quân đội Việt Nam

Nội dung cuộc phỏng vấn như sau:

PV: Thưa ông Alexander! Sắp tới người đứng đầu Trung Quốc dự định thăm Washington và hai nhà lãnh đạo Trung – Mỹ sẽ gặp nhau trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn hết sức tồi tệ: Mỹ cáo buộc Bắc Kinh chủ ý hạ giá đồng Nhân dân tệ mà theo quan điểm của Washington, trong ngắn hạn, sẽ dẫn đến khủng hoảng trong thị trường chứng khoản, còn dài hạn, sẽ gây tăng thâm hụt thương mại 300 tỷ USD.

Đồng thời Mỹ còn cáo buộc Bắc Kinh tổ chức cho các hacker bẻ khóa, đánh cắp các dữ liệu của Cục Nhân sự Mỹ làm rò rỉ thông tin 22 triệu nhân viên Chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình họ. Xin hãy cho biết, các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sẽ phức tạp như thế nào?

Alexander: Tốt nhất nên đợi kết quả của cuộc gặp này. Cuộc gặp này được đánh giá rất quan trọng. Yếu

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.