Bất lực nhìn Nga ở Syria, Mỹ 'mất mặt' với đồng minh Trung Đông

Bất lực nhìn Nga ở Syria, Mỹ 'mất mặt' với đồng minh Trung Đông

Thứ 3, 13/10/2015 | 07:21
0
(Bình luận quốc tế) - Chính sách thiếu quyết đoán của Mỹ trong những năm qua đã tạo cơ hội để Nga can thiệp vào tình hình Syria, làm xói mòn lòng tin đối với các nước đồng minh Trung Đông.

Nhà báo Abdulrahman al-Rashed, người từng nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc kênh truyền hình "Al Arabiya News Channel" mới đây đã đưa ra bình luận về mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng mình Trung Đông trong bối cảnh Nga can thiệp quân sự ở Syria.

Theo ông al-Rashed, truyền thông Mỹ thời gian gần đây thường đưa ra những ý kiến, nhận định cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sai lầm trong việc tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria ngay từ bước đầu tiên.

Thế giới - Bất lực nhìn Nga ở Syria, Mỹ 'mất mặt' với đồng minh Trung Đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Nayef hồi tháng 5/2015.

Đa số những nhận định này đề cập đến sự vắng mặt của người Mỹ trong khu vực, tạo cơ hội để Nhà nước Hồi giáo (IS) trỗi dậy trong khi Hezbollah, Iran và Nga can thiệp vào Syria.

Cựu cố vấn cấp cao của Obama về Trung Đông Dennis Ross bình luận trên tờ Washington Post rằng: "Tổng thống luôn kiên định về vấn đề Syria. Ngay cả khi tôi còn đảm nhận nhiệm vụ, ông Obama đã nói rõ rằng không muốn nước Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở đây".

Nỗi lo lắng về chiến tranh cũng là một lý do thúc đẩy các quốc gia vùng Vịnh. Kể từ cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, các nước này đã nhận ra rằng, không nên tiếp tục can thiệp để tránh tạo ra thêm mối đe dọa cũng như khiến cho khu vực rơi vào vòng xoáy chiến tranh. Một khu vực hỗn loạn sẽ reo rắc chủ nghĩa khủng bố, dẫn đến làn sóng khủng hoảng người tị nạn.

Ông Ross cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Saudi và Qatar nên thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Khu vực này nằm dưới sự bảo vệ của không quân NATO, Ankara bảo vệ dưới mặt đất còn các nước vùng Vịnh hỗ trợ về mặt tài chính. Tuy nhiên, theo nhà báo al-Rashed, dường như đã là quá muộn cho bất kỳ sáng kiến nào của Mỹ về vấn đề Syria.

Rõ ràng, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Obama

Tag: Syria Qatar
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.