Bật mí chiến lược đăng ký nguyện vọng đại học - cao đẳng cho sĩ tử

Nguyễn Hoa Trà
Chủ nhật, 17/03/2024 | 14:24
0
Các thí sinh phải nắm rõ các mốc thời gian tuyển sinh tránh, sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp và “không bỏ hết trứng vào một giỏ” để có kết quả tốt nhất.

Khẳng định kỳ tuyển sinh năm 2024 vẫn giữ ổn định như những năm trước thí sinh cần đọc kỹ, nắm rõ quy chế để tránh những sai sót là lời khuyên của đại diện Bộ GD&ĐT tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 diễn ra sáng nay (17/3).

Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết: “Năm nay hệ thống công nghệ thông tin tuyển sinh tiếp tục được cải thiện, các hoạt động liên quan đến đăng ký, xét tuyển đều thực hiện trực tuyến”. Chính vì vậy các thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian được công bố, “vì sẽ không chờ một cá nhân nào để trở lại bước trước”, đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Khi thao tác trên hệ thống thí sinh phải thực hiện quy trình từ đầu đến cuối mới được ghi nhận và có hiệu lực, ngoài ra các em cũng sẽ có thời gian làm quen với thao tác trước khi vào khoảng thời đăng ký chính thức”, bà Nguyễn Thu Thuỷ tư vấn.

Cùng với đó, các em hãy tập trung ôn tập cho kỳ thi, vì sau đó sẽ có thời gian để thí sinh nghiên cứu, sắp xếp các nguyện vọng phù hợp, để có kết quả tốt nhất cần phải có chiến lược và “không bỏ trứng vào một giỏ”, không tập trung vào một trường, một ngành, không chỉ quan tâm đến trường “top”, ngành “hot”.

Giáo dục - Bật mí chiến lược đăng ký nguyện vọng đại học - cao đẳng cho sĩ tử

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT thông tin đến thí sinh.

Ngoài ra, nếu thí sinh trúng tuyển sớm vẫn phải nhập nguyên vọng lên hệ thống mới được xác nhận và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đã trúng nguyện vọng nào sẽ không xét tuyển những nguyện vọng sau.

“Các em chỉ cần lựa chọn ngành, trường mong muốn không cần đăng ký phương thức xét tuyển, mọi thông tin hệ thống sẽ hỗ trợ chọn phương án xét tuyển tốt nhất cho thí sinh để tránh giảm thiểu sai sót”, bà Thuỷ chia sẻ.

Cuối cùng, đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra lời khuyên học sinh cần tập trung cao độ vào kỳ thi tốt nghiệp THPT vì có kết quả tốt thì cánh cổng đại học vẫn rộng mở.

Cũng tại buổi tư vấn ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thông tin những điểm mới trong quy chế mà các thí sinh cần phải nằm lòng.

Theo đó, năm nay mỗi thí sinh sẽ được cấp mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và phải tự bảo mật mật khẩu của mình.

“Những nội dung liên quan đến thông tin cá nhân chưa đúng, chưa hiểu cần phải báo lại ngay nhà trường đang theo học để có cơ sở dữ liệu đúng nhất”, ông Phong cho biết.

Giáo dục - Bật mí chiến lược đăng ký nguyện vọng đại học - cao đẳng cho sĩ tử (Hình 2).

Ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Các em cần đọc kỹ quy chế thi, đặc biệt là những vật dụng được mang vào phòng thi, cụ thể thí sinh không được mang bất kỳ thiết bị điện tử nào vào phòng thi.

Một điểm mới năm nay, trong khi làm bài thi phải có trách nhiệm bảo vệ bài thi và làm theo hướng dẫn của giám thị. Khi có có vấn đề về sức khoẻ trong quá trình thi sẽ thêm cả cán bộ giám thị đi cùng các em đến khu vực kiểm tra sức khoẻ ở điểm thi.

“Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, thì cần tập trung quan tâm đến việc tuyển sinh vì đây là khoảng thời gian rất quan trọng. Cuối cùng là thí sinh phải chuẩn bị sức khoẻ chuẩn bị cho kỳ thi vì đây vẫn là kết quả chiếm lượng lớn trường xét tuyển”, ông Mỹ Phong bày tỏ.

Theo số liệu tổng kết của Bộ GD&ĐT, trong năm 2023, cả nước có hơn 1.022.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong tổng số hơn 663.000 chỉ tiêu đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, số thí sinh trúng tuyển đã nhập học có hơn 546.000 thí sinh, đạt trên 82 % chỉ tiêu và đạt trên 53 % trên tổng số thí sinh dự thi.

Lĩnh vực kinh doanh và quản lý vẫn đứng đầu về tỉ lệ tuyển sinh chiếm 23,57%. Đứng thứ 2 là ngành máy tính và công nghệ thông tin chiếm trên 11%, công nghệ kỹ thuật là 10%, nhân văn trên 8%...

Các lĩnh vực có tỉ lệ thấp nhất gồm: dịch vụ xã hội, thú y, toán và thống kê, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống.

Kinh doanh và Quản lý là ngành có tỉ lệ tuyển sinh cao nhất năm 2023

Thứ 6, 15/03/2024 | 14:45
Ngành Khoa học sự sống vẫn tiếp tục có lượng thí sinh theo học thấp mặc dù có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Dự kiến thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 10/7

Thứ 6, 15/03/2024 | 10:45
Dự kiến từ ngày 10/7 đến 25/7/2024, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Tuyển sinh vào 10: Một địa phương vẫn thi 3 môn

Thứ 6, 15/03/2024 | 10:24
Năm nay học sinh Hải Phòng vẫn thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...