Bất ngờ khoe

Bất ngờ khoe "diệt S-400" Nga, tên lửa của tập đoàn Mỹ uy lực ra sao?

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 26/12/2020 | 19:05
0
Việc PrSM của Lockheed Martin mô phỏng tấn công S-400 của Nga là sức mạnh thực tế hay sự huyễn hoặc vẫn là điều chưa biết đến.

Tên lửa tấn công chính xác của Mỹ uy lực thế nào?

Theo Denfence Blog, tập đoàn sản xuất vũ khí số 1 của Lầu Năm Góc, Lockheed Martin Corp đã tung một đoạn video cho thấy hệ thống tên lửa tấn công chính xác tầm xa PrSM thực hiện một cuộc tấn công mô phỏng vào hệ thống phòng không được cho là S-400 của Nga.

Đoạn video dài ba phút, được phát hành vào thứ Sáu tuần trước trên tài khoản YouTube chính thức của công ty, cho thấy khả năng phối hợp tác chiến hiệp đồng giữa nhiều lực lượng, trong đó tập trung vào Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) được phóng từ bệ pháo phản lực M142 HIMARS, nhằm tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ bởi lá chắn phòng không tầm xa đối phương.

Tên lửa tấn công chính xác, hay còn gọi là PrSM, là một hệ thống vũ khí đất đối đất mới sẽ cung cấp các khả năng nâng cao để tấn công, vô hiệu hóa, chế áp và tiêu diệt các mục tiêu bằng cách sử dụng tên lửa phóng gián tiếp ở phạm vi xa hơn 499 km. PrSM cung cấp cho Chỉ huy Lực lượng Liên quân khả năng tăng tầm bắn, khả năng gây tử vong, khả năng sống sót và tải trọng tên lửa.

Tên lửa PrSM của Lockheed Martin có hệ thống đẩy bom, đạn có khả năng đánh bại mục tiêu PrSM nhắm đến. Nó cũng có thiết kế mở để có khả năng linh hoạt tối đa và được thiết kế tương thích với HIMARS và M270.

Phần đáng lưu ý nhất trong video là cảnh cho thấy "mục tiêu" đã được xác định của vũ khí này chính là vị trí của S-400 SAM do Nga sản xuất, bao gồm bệ phóng tự hành 5P85TE2, radar điều khiển hỏa lực đa năng 92N6 , Radar thu nhận và quản lý chiến đấu 91N6E và thiết bị vận chuyển tên lửa 5T58-2.

PrSM là một trong những loại tên lửa tầm trung đang được phát triển cho lục quân Mỹ sau khi chương trình nâng cấp liên quân binh chủng cho Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) bị đình trệ vì vấn đề kỹ thuật. Nỗ lực này nhằm lấp chỗ trống trong lực lượng tên lửa chính xác tầm xa của lục quân Mỹ.

Nhà sản xuất cho biết, PrSM phù hợp với cơ sở hạ tầng sẵn có, không đòi hỏi thay đổi quy trình vận hành và tác chiến của hệ thống HIMARS. Tên lửa cũng có sẵn khoảng trống ở mũi dành cho những gói nâng cấp trong tương lai.

Quân sự - Bất ngờ khoe 'diệt S-400' Nga, tên lửa của tập đoàn Mỹ uy lực ra sao?

S-400 Nga cho đến nay vẫn là vũ khí được nhiều nước quan tâm. 

Trong khi đó, theo trang web Air Power Australia, hệ thống S-400 là sản phẩm mới nhất của dòng hệ thống SAM S-300P của Nga, được thử nghiệm lần đầu vào năm 1999. Sự khác biệt chính giữa S-400 và phiên bản tiền nhiệm của nó nằm ở việc cải tiến thêm các radar và phần mềm, đồng thời bổ sung 4 loại tên lửa mới.

 S-400: Cái gai trong mắt Mỹ

S-400 của Nga lâu nay vẫn là “cái gai” trong mắt Mỹ. Mỹ đã yêu cầu các quốc gia thành viên NATO không được mua loại vũ khí này và việc mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ khiến Mỹ nổi giận.

Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua tên lửa S-400 của Nga năm 2017 và nhận bàn giao từ tháng 7/2019, bất chấp việc Mỹ phản đối kịch liệt. Washington cho rằng các hệ thống S-400 có thể gây nguy hiểm cho các tiêm kích F-35 mà Mỹ bàn giao cho các nước NATO và gần đây gạt Ankara khỏi chương trình sản xuất F-35.

Đáp trả các quyết định của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ các hệ thống S-400, đồng thời tìm kiếm các mẫu máy bay do Nga chế tạo để thay thế F-35.

S-400 hiện được đánh giá là mẫu vũ khí phòng thủ tiên tiến nhất thế giới, có thể đánh chặn toàn bộ mục tiêu bay ở khoảng cách 30-400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo.

Tên lửa Mỹ mô phỏng tiêu diệt hệ thống phòng thủ S-400



Tag: Mỹ Nga S-400

“Qua mặt” Mỹ để mua S-400 từ Nga, Ấn Độ “thủ sẵn” nhiều cao kiến

Thứ 4, 23/12/2020 | 08:00
Mua S-400 của Nga, Ấn Độ đã thực hiện giao dịch vi phạm điều khoản trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Ấn Độ có thể hy vọng về việc miễn trừ trừng phạt.

"Cặp vợ chồng già" Mỹ-Thổ khó "ly hôn", chiêu bài S-400 Nga thất bại?

Thứ 3, 22/12/2020 | 19:00
Mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ giống như một cặp vợ chồng già hay cãi vã nhưng không ai cho rằng họ sẽ ly hôn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.