Bắt nữ tiếp viên hàng không bán dâm ngay trên máy bay suốt 2 năm

Bắt nữ tiếp viên hàng không bán dâm ngay trên máy bay suốt 2 năm

Thứ 6, 02/10/2015 | 08:13
0
Sau hai năm bí mật bán dâm cho khách trong suốt 2 năm trên các chuyến bay mà cô này phục vụ, nữ tiếp viên của hàng không Trung Đông đã đút túi tới cả triệu đô.

Tin tức từ trang tin Emirates247 cho hay, một nữ tiếp viên của hãng hàng không ở Trung Đông vừa bị bắt quả tang khi đang ở trong phòng vệ sinh trên máy bay cùng một người đàn ông.

Và trong quá trình cảnh sát xét hỏi, nữ tiếp viên này buộc thú nhận mình đang bán dâm cho vị khách nam này với giá 2.000 USD.

Thế giới - Bắt nữ tiếp viên hàng không bán dâm ngay trên máy bay suốt 2 năm

Nữ tiếp viên hàng không kiếm triệu đô từ việc bán dâm. Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu cô này bán dâm ở giữa trời. Trong suốt 2 năm qua, bên cạnh công việc tiếp viên hàng không, cô này còn tranh thủ bán dâm trên nhiều chuyến bay mà cô này phục vụ.

Nữ tiếp viên này thường dùng toilet của máy bay làm nơi bán dâm.

Và sau hai năm hành nghề trên máy bay, tổng cộng số tiền mà cô này đã đút túi khoảng 1 triệu USD.

Thậm chí, cô tiếp viên này còn cho biết cô thường chọn phục vụ trên những chuyến bay từ vùng Vịnh tới Mỹ bởi các chuyến này có nhiều khách quen.

Phát biểu với MailOnline Travel, Antoine Michelat, một chuyên gia hàng không cho biết cho biết: "Tiếp viên hàng luôn có một sự quyến rũ đặc biệt với hành khách của họ. Hầu hết nữ tiếp viên hàng không đều không lấy điều này để chuộc lợi nhưng một số người thì vì tiền họ làm tất cả.

Tôi tin là nữ tiếp viên trên còn thu nhập số tiền từ việc bán thân nhiều hơn 1 triệu USD.”

Đầu năm nay, báo cáo của MailOnline cũng cho thấy một số nữ tiếp viên hàng không của một số hãng trên thế giới vì thiếu tiền cũng đang chuyển sang mại dâm để kiếm thêm bù đắp cho việc lương thưởng bị giảm.

Một số tiếp viên hàng không đã tiết lộ với Shukan rằng nhiều nữ đồng nghiệp của họ thường xuyên được phi công trả tiền để bán dâm. Các phi công khi thích nữ tiếp viên nào họ thường ra dấu hiệu và h

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.