Đà Nẵng: Tạm giữ nam thanh niên liên tục trộm cắp ở các biệt thự rồi đổi ra USD

Đà Nẵng: Tạm giữ nam thanh niên liên tục trộm cắp ở các biệt thự rồi đổi ra USD

Thứ 2, 29/11/2021 | 11:19
0
Nam thanh niên ở Đà Nẵng đã đột nhập hàng loạt biệt thự và trộm cắp tài sản mang bán, đổi thành USD đưa cho người thân.

Ngày 29/11, theo thông tin từ Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố này đang tạm giữ hình sự Võ Thành Bảo Nhân (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào hồi 8h ngày 26/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng nhận được tin thông báo của Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn về việc xảy ra một vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại ngôi nhà lô 01 đường Trần Trọng Khiêm. Bị hại là một người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc tên là CHAO JUNYAN (29 tuổi).

Tài sản bị mất cắp gồm 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi màu trắng, 100 USD, 2 tờ tiền Hồng Kông và 6 triệu đồng. Các trinh sát phòng Hình sự đã có mặt tại hiện trường, áp dụng các biện pháp điều tra để truy tìm hung thủ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và tiến hành tổ chức xác minh thì các trinh sát xác định đúng Bảo Nhân chính là người đã đột nhập vào nhà chị CHAO JUNYAN. Ngày 27/11, xác định Nhân đang có biểu hiện của việc tẩu tán tài sản trộm cắp được nên lực lượng chức năng đã bắt giữ Nhân tại đường Hồ Hán Thương, quận Sơn Trà khi Nhân đang đi chơi với vợ.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận, lúc 1h sáng 26/11 Nhân điều khiển xe máy đến khu vực quận Ngũ Hành Sơn để tìm nhà sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Đến nhà chị CHAO JUNYAN phát hiện nhà vệ sinh của ngôi nhà không đóng cửa nên Nhân trèo vào đột nhập qua cửa phòng vệ sinh lên phòng ngủ tầng 2 lục lọi lấy đi số tài sản nói trên.

Vốn thích xài USD nên sau khi trộm cắp thành công, Nhân đem bán chiếc điện thoại Xiaomi lấy 10 triệu đồng, đến một tiệm vàng gần chợ Mân Thái bán 2 tờ tiền Hồng Kông được 600 ngàn đồng. Cộng dồn hết tài sản bán được và số tiền còn lại, Nhân đem đổi thành 5 tờ tiền mệnh giá 100 USD (11 triệu 500 ngàn đồng) rồi về đưa cho người thân.

Ngoài vụ này, Nhân còn khai nhận từ đầu tháng 11 đến nay, cũng cùng thủ đoạn đột nhập gây ra thêm 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường Mỹ An, Khuê Mỹ với tổng tài sản trộm cắp được khoảng 60 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, Nhân từng đi tù vì tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm 2015. Ngày 26/3 vừa qua, Nhân bị tòa án tuyên phạt 6 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản. Trong lúc đang chờ chấp hành án thì Nhân lại thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với Võ Thành Bảo Nhân để tiếp tục điều tra.

Tuệ Minh

Bắt giữ 3 đối tượng đột nhập vào trường học trộm cắp

Thứ 7, 27/11/2021 | 09:47
Nhóm đối tượng đã lấy trộm 3 màn hình tivi 55 inch, 4 laptop, 2 camera, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Bắt nam thanh niên chuyên đập cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản

Thứ 7, 27/11/2021 | 07:30
Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Cảnh Nam đập, phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản có giá trị như tiền mặt, đồng hồ, thẻ ATM.

Tp.HCM: Bắt quả tang đối tượng 9 tiền án giả gái đi trộm cắp

Chủ nhật, 31/10/2021 | 12:20
Dù đã 9 lần xộ khám Bình vẫn không bỏ được thói trộm cắp của mình. Trong một lần cùng đồng bọn giả gái trộm tài sản tại shop thời trang, Bình bị bắt…
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.