HAGL và sự ảo tưởng sức mạnh
Còn nhớ kết thúc mùa giải 2014, và đặc biệt là sau khi lứa trẻ HAGL đóng vai trò nóng cốt trong chức vô địch giải U21 Quốc tế của U19 Việt Nam và những cơn sốt tại giải châu Á rồi khu vực mà lứa Công Phượng tạo ra, bầu Đức đã đi đến một quyết định táo bạo. Đó là thanh lý hầu hết các gương mặt ở đội hình một, chỉ giữ lại vài cầu thủ và đôn tất cả lứa U19 thuộc khóa một lò đào tạo trẻ HAGL lên đội một để thi đấu tại V.League 2015.
Bầu Đức đã đánh giá quá cao năng lực của dàn cầu thủ U19?
Những fan hâm mộ của đội bóng phố núi khi đó không khỏi vui mừng và sống trong niềm hy vọng bởi họ sẽ có dịp chứng kiến các cầu thủ con cưng khiến dư luận dậy sóng thi đấu. Tuy nhiên không ít HLV, chuyên gia bóng đá trong nước đã bày tỏ lo ngại về cách làm chưa từng có tiền lệ trên thế giới của bầu Đức. Họ cho rằng quyết định đưa những cầu thủ trẻ dù có triển vọng và xuất sắc ở lứa tuổi của mình lên chơi ngay tại giải chuyên nghiệp có tính cạnh tranh cao là quá mạo hiểm, khó thành công.
Sức ép, áp lực mà họ phải gánh chịu là rất lớn, nếu không có được sự dìu dắt của các đàn anh dày dạn kinh nghiệm, họ khó có thể trụ vững. Thế nhưng bỏ ngoài tai những can ngăn của giới chuyên gia, ông bầu phố núi vẫn nhất quyết thực hiện cuộc cách mạng nhân sự. Không những thế, bầu Đức còn hạn chế tối đa ngoại binh và kinh phí thuê cầu thủ ngoại để giành chỗ cho lứa U19 trẻ có đất thể hiện mình.
Sau vòng đấu mở màn tưng bừng bằng chiến thắng đậm 4-2 trước Khánh Hòa trên sân nhà, HAGL thua liểng xiểng ở những vòng sau đó dù đối thủ yếu hay mạnh. Kết thúc 12 vòng đấu, đội bóng do HLV Graechen dẫn dắt xếp áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm hơn đội cầm đèn đỏ Cần Thơ. Nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện trước mắt.
Điểm số chỉ là