Bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím vùng mặt ở Hải Phòng: Do các cháu cắn nhau

Bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím vùng mặt ở Hải Phòng: Do các cháu cắn nhau

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 26/10/2019 | 06:41
1
Theo xác minh của UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng, các vết bầm tím trên ngực và vùng mặt của cháu Đ. là do các cháu trong lớp gây nên.

Ngày 25/10, UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã có thông tin cụ thể cung cấp cho báo chí về việc bé gái 14 tháng tuổi học tại nhóm trẻ gia đình mầm non Hoa Sen (ở tổ dân phố 1, thị trấn An Dương) bị xây xát vùng mặt.

Giáo dục - Bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím vùng mặt ở Hải Phòng: Do các cháu cắn nhau

Bé Đ. bị thương ở vùng mặt và ngực sau ngày đầu tiên đến trường.

Cụ thể, ngày 24/10, qua thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí và trên mạng xã hội liên quan đến sự việc kể trên, lãnh đạo UBND huyện An Dương đã chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn An Dương, phòng GD&ĐT huyện, Công an huyện trực tiếp làm việc với chủ nhóm trẻ Hoa Sen để nắm thông tin, báo cáo nội dung phản ánh.

Theo đó, nhóm trẻ mầm non Hoa Sen được UBDN thị trấn An Dương cho phép hoạt động năm 2014. Hiện tại, cơ sở này vẫn đủ điều kiện hoạt động với số lượng 37 cháu. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhóm là 7. Nhóm trẻ Hoa Sen được ban giám sát của UBND thị trấn An Dương kiểm tra tư vấn định kỳ.

Về vụ việc xảy ra với cháu Đào.C.L.Đ (14 tháng tuổi), gia đình có đơn gửi vào nhóm và được tiếp nhận vào học lúc 8h ngày 23/10 tại lớp của cô Đinh Thị Thanh Nhàn và Trần Thị Lan.

Qua báo cáo của UBND thị trấn An Dương và của Công an huyện, đến khoảng 9h30 cùng ngày, cháu Đ. chơi đồ chơi với các bạn thì bị một bạn cắn vào ngực. Sau giờ ăn trưa, các cháu ngồi trên ghế để cô giáo dọn dẹp, cháu Đ. do đi và ngồi chưa vững nên cô giáo để cháu ngồi dưới sàn nhà, trong lòng là cháu B. (19 tháng tuổi).

Cháu B. đã thơm và cắn vào má, trán và mũi cháu Đ. trong thời gian rất nhanh, nhưng cháu Đ. không khóc. Lúc này, 2 cô giáo xong việc vào cho các cháu đi ngủ mới phát hiện ra cháu Đ. bị cắn, cô giáo đã cho cháu đi ngủ  cùng các bạn và cháu vẫn ngủ bình thường.

Đến 15h, giáo viên đã báo cáo đến chủ nhóm trẻ nhưng chủ nhóm đang đi có việc riêng. 17h cùng ngày, mẹ cháu Đ. đến đón con thì chủ nhóm trẻ và giáo viên đã trình bày lại sự việc với mẹ cháu và cùng đến gia đình xin lỗi ông bà và bố mẹ cháu.

Mẹ cháu Đ. chấp nhận nhưng bố cháu không chấp nhận và nói để hôm sau giải quyết. Sau khi các cô giáo ra về, bố cháu Đ. đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội facebook.

Theo UBND huyện An Dương, những vết xây xát trên vùng mặt của cháu Đ. là do bạn học cùng lớp cắn.

Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện An Dương, các phòng ban chức năng đã đến gia đình trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho cháu Đ. Qua thăm khám, bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng kết luận cháu Đ. chỉ bị thương ở phần mềm. Đến nay, cháu Đ. đang ở cùng gia đình, sức khỏe và tinh thần đã ổn định.

Qua sự việc kể trên, UBND huyện An Dương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình và cháu Đ.; chủ động phối hợp để kiểm soát và định hướng thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thị trấn An Dương yêu cầu chủ nhóm trẻ Hoa Sen và 2 giáo viên dạy lớp cháu Đ. thực hiện việc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm trong việc để các cháu học sinh cắn nhau, gây tổn thương, ảnh hưởng tới dư luận và phụ huynh học sinh.

Đồng thời, phòng GD&ĐT huyện An Dương cần chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong toàn ngành về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Đang xác minh việc bé gái 14 tháng tuổi bị bầm tím khắp mặt sau khi gửi tại mầm non tư thục

Thứ 5, 24/10/2019 | 16:16
Ngay buổi đầu tiên đến trường, cháu Đ. đã bị bầm tím khắp mặt và vùng ngực. Gia đình có kiến nghị và được nhà trường giải thích là do các cháu nô đùa với nhau.

Cận cảnh ngôi trường mầm non bị giải tán có giáo viên nhốt học sinh vào tủ

Thứ 2, 02/09/2019 | 08:00
Sau sự việc một trẻ tại trường Maple Bear Westlake Point (số 24 đường Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) bị cô giáo nhốt vào tủ đựng đồ, phòng GD&ĐT quận Tây Hồ đã kiểm tra và rút giấy phép thành lập trường do không đủ điều kiện hoạt động.

Tin tức mới nhất về sức khỏe của 3 bé bị bỏng cồn tại lớp trẻ mầm non

Thứ 4, 14/08/2019 | 21:38
Theo thông tin mới nhất từ đại diện viện Bỏng Quốc gia, sức khoẻ của 3 bé trong vụ bỏng cồn ở Hà Nam có thể nói về cơ bản là tạm ổn. Đã có hai bé được mổ ghép da vào ngày 14/8.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.