Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới

Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 21/04/2023 | 08:00
0
Các bến xe ở Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo chủ động công tác vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Video:

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 2).

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động trên cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023. Dự kiến nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng mạnh.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 3).

Theo đó, để chủ động công tác vận chuyển hành khách, các bến xe Hà Nội tại Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo tốt công tác giải toả khách, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ năm nay nhanh chóng, thuận tiện, văn minh lịch sự, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn bến xe.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 4).

Chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trong dịp lễ này, bến xe bố trí 100% lao động đi làm để triển khai các nhiệm vụ hướng dẫn phục vụ hành khách đi lại bến xe và quản lý hoạt động vận hành khách, phương tiện.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 5).

"Đối với các đơn vị vận tải, đơn vị chúng tôi đã tổ chức họp quán triệt, phổ biến và đồng thời ký cam kết tới từng nhà xe, từng đơn vị vận tải, thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động vận tải hành khách theo Nghị định 10 và Nghị định 12 và cam kết tuyệt đối không nhồi nhét khách cũng như là tăng giá vé sai quy định. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Giáp Bát, Công an Quận Hoàng Mai tăng cường công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bến xe", Giám đốc bến xe Giáp Bát nhấn mạnh.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 6).

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại bến xe cũng đã tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế 2K là khẩu trang và khử khuẩn.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 7).

Bình sát khuẩn tay được trang bị đầy đủ ở lối dẫn vào các bến xe.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 8).

Tại bến Giáp Bát, lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong dịp này khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường. Dự kiến tăng cường khoảng 300 lượt xe cho bến Giáp Bát, chủ yếu trên các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 9).

Dịp này cũng thường trùng với dịp khai trương mùa du lịch tại nhiều tỉnh thành, nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm tham quan, du lịch. Một số tuyến xe khách được dự báo sẽ có lượng hành khách tăng mạnh, trong đó có Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, thời gian lượng hành khách sẽ bắt đầu đông dần lên từ chiều tối ngày 28/4 đến hết ngày 4/5/2023.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 10).

Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách được dự báo tăng cao nhất khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn là 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 11).

Dự kiến tăng cường khoảng 300 lượt xe cho bến Mỹ Đình, chủ yếu trên các tuyến: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 12).

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, bến xe Mỹ Đình đã phối hợp với lực lượng công an thanh tra nhằm lên kế hoạch phục vụ chuẩn bị kiểm tra phương tiện trước trong và sau đợt vụ đảm bảo đưa xe đủ chất lượng vào phục vụ hành khách, cũng như là tăng cường giải tỏa khách.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 13).

"Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bến và xung quanh bến, không cho xe dừng đỗ đón khách sai quy định, bến cũng làm việc và thông báo với các đơn vị vận tải phải chuẩn bị phương tiện về số lượng và chất lượng đưa vào để hành khách trong đợt này. Ngoài ra, cũng đã khuyến cáo và yêu cầu các đơn vị vận tải nhắc tất cả hành khách trên xe nghiêm túc thực hiện các quy định về tải cũng như là công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo 2k của Bộ Y tế", ông Lý Trường Sơn cho hay.

Sự kiện - Bến xe khách Hà Nội sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới (Hình 14).

“Chúng tôi cũng đã thông báo đến tất cả các doanh nghiệp vận tải, yêu cầm cam kết bán vé đúng giá niêm yết, không tự ý tăng giá vé. Nếu nhận được phản ánh từ hành khách, bến sẽ từ chối phục vụ nhà xe đến khi kết thúc dịp nghỉ lễ và báo cáo lên Sở Giao thông vận tải Hà Nội để xử lý theo đúng quy định”, Giám đốc bến xe Mỹ Đình nói.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32

Thứ 4, 19/04/2023 | 22:39
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao cờ Tổ quốc và căn dặn các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32.

Người dân phấn khởi nhận tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:15
Theo phương án đã được Hà Nội phê duyệt, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đường Vành đai 4 có tổng mức đầu tư khoảng 13.370 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: