Cựu thủ tướng Italia, Berlusconi đã quyết định trở lại để đảm nhiệm cương vị chủ tịch danh dự của CLB AC Milan. Hồi 2008, Berlusconi từng buộc phải rút lui khỏi chức chủ tịch Milan để chăm lo cho sự nghiệp chính trị. Nhưng ông đã từ chức Thủ tướng hồi tháng 11 năm ngoái, do đó được phép trở lại nắm quyền ở đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia bất kỳ lúc nào.
Berlusconi cùng AC Milan mang lại nhiều thành công
Berlusconi là người sáng lập và cổ đông chính của Fininvest, một trong 10 công ty tư nhân lớn nhất nước Ý, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài chính, sở hữu ba kênh truyền hình, chiếm gần một nửa thị trường truyền hình Ý. Ông sở hữu ba trong số bảy kênh truyền hình quốc gia cùng nhiều tờ báo quan trọng bậc nhất đất nước. Ông còn nổi tiếng, từ năm 1986, ở cương vị Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AC Milan, một đội bóng giàu truyền thống của Ý. Dưới triều đại Berlusconi, AC Milan giành nhiều danh hiệu lớn ở trong nước và quốc tế. Theo tạp chí Forbes, Berlusconi là người giàu thứ hai ở Ý với tổng tài sản lên tới 9,4 tỷ USD vào năm 2008
Ông cũng là người giàu thứ 90 trên thế giới. Ở Ý, người giàu nhất là Michele Ferrero, xếp thứ 68 thế giới và có tổng tài sản ước tính 11 tỷ USD.
Berlusconi lần đầu tiên bước vào thế giới truyền thông là vào năm 1973 khi ông thành lập một kênh truyền hình cáp nhỏ Telemilano để phục vụ cho các hộ dân sống ở khu Milano 2 và vùng Segrate. Telemilano chính thức phát sóng vào tháng 9/1974 và sau đó, bằng cách lần lượt mua lại bốn kênh truyền hình nữa, Berlusconi đã đủ sức đặt đài truyền hình của ông ở trung tâm thành phố Milan vào năm 1973.
Ông cũng từng bị tố cáo ngủ với hàng loạt phụ nữ trong một thời gian ngắn, và phải công khai xin lỗi vợ. Mối quan hệ giữa ông Berlusconi và vợ đã rạn nứt từ sau khi Lario công khai chỉ trích việc chồng mình có kế hoạch lựa chọn những ứng cử viên nữ hấp dẫn.
Hội đồng quản trị của AC Milan đã gọi ông Silvio Berlusconi là “Chủ tịch danh dự”. Ông Berlusconi đã cứu AC Milan thoát khỏi phá sản sau khi mua lại đội bóng vào năm 1986.
Phan Chính