Bí ẩn con tàu Nga chở đầy thiết bị quân sự tiến về Syria

Bí ẩn con tàu Nga chở đầy thiết bị quân sự tiến về Syria

Thứ 5, 08/03/2018 | 09:06
0
Tàu đổ bộ lớp Tapir của Nga được cho là đã chuyển một loạt vũ khí hạng nặng và xe quân sự tới Syria qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Sputnik, các nhân chứng ở eo biển Bosphorus đã nhìn thấy và quay lại cảnh tàu đổ bộ LST lớp Tapir của hải quân Nga, tàu Orsk 148 đi qua khu vực này hôm 6/3.

Đoạn video được đăng tải trên Youtube hôm 6/3 cho thấy con tàu này đi ngang qua Dardanelles gần Canakkale trên đường tới Syria. Con tàu được cho là chở theo các trang thiết bị quân sự, pháo nhằm hỗ trợ quân đội của Syria và hướng về cảng Tartus của Syria.

Bí ẩn con tàu Nga chở đầy thiết bị quân sự tiến về Syria

Tàu đổ bộ lớp Tapir của Nga được cho là đã chuyển một loạt vũ khí hạng nặng và xe quân sự tới Syria. Ảnh Sputnik.

Đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ hai của Nga đến Syria kể từ đầu năm 2018.

Tàu đổ bộ vận tải lớp Tapir có khả năng chuyên chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria vào cuối tháng 9/2015 chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các lực lượng nổi dậy. Chiến dịch này đã giúp Syria giành lại gần hết lãnh thổ bị phiến quân và khủng bố chiếm đóng. Trong khi đó, Nga thiệt hại không nhỏ vì chiến dịch này.

Dù đã rút một phần lực lượng khỏi Syria, Nga vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại hai căn cứ là cảng Tartus và sân bay Hmeymim.

Xem thêm >> Nga: Bí hiểm lý do trực thăng an ninh rơi ở cộng hòa Chechnya

P.V 

Syria: Rơi máy bay vận tải của Nga, 32 hành khách thiệt mạng

Thứ 3, 06/03/2018 | 21:47
Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia (La-ta-ki-a) Syria.

Syria: Lộ hình ảnh súng bắn tỉa uy lực nhất của Nga

Thứ 2, 05/03/2018 | 14:00
Hình ảnh về khẩu súng trường bắn tỉa OSV-96 uy lực nhất của Nga được sử dụng trong cuộc chiến tranh Syria vừa bị phát tán trên mạng. Đây là vũ khí được mệnh danh “sát thủ giấu mặt” với bất cứ tay súng cực đoan nào mà nó đối mặt.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.