Bị án cướp tài sản

Bị án cướp tài sản "biến mất" không dấu vết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Thông tin về vụ một bị án trốn truy nã ở Hải Phòng có nghi vấn thay tên đổi họ trở thành "đại gia" ở Móng Cái gây nhiều chú ý trong công chúng.

Theo đó, năm 2000, Bùi Đức Thắng (tức Tần, SN 1975, trú tại 242 Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, Hải Phòng) bị TAND TP.Hải Phòng xử 5 năm tù giam về tội cướp tài sản. Theo thông tin trên báo Lao Động, sau khi có bản án, bị án Thắng đã “chạy” được bệnh án với bệnh cột sống hiểm nghèo không thể thi hành án.

Tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/10/2000, TAND TP Hải Phòng nhận định, tại phiên tòa, Thắng nhận tội cướp tài sản công dân. Theo bị cáo khai khi thực nghiệm hiện trường, Tuấn (đồng bọn) cầm cầm dao đâm anh Khải (bị hại), Thắng cầm gậy đánh anh Khải để cướp xe máy.

Vụ án xảy ra năm 1994, khi đó Thắng mới 19 tuổi.

Theo nhà chức trách, năm 1989, Thắng xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông, đến tháng 12/1003, Thắng hồi hương về nước.

Năm sau, Thắng tham gia vụ cướp tài sản nói trên.

Tuy nhiên, trả lời báo Lao Động, ông Lê Ngọc Phương - Chánh văn phòng TAND TP Hải Phòng cho biết: “Qua kiểm tra hồ sơ, TAND TP Hải Phòng không có bị án nào là Bùi Đức Thắng hay Bùi Đức Tần”. Bà Nguyễn Thị Mai, chánh án TAND TP - xác nhận, hiện hồ sơ tại tòa không có trường hợp Bùi Đức Thắng

Pháp luật - Bị án cướp tài sản 'biến mất' không dấu vết

Thượng tá Phạm Duy Diên, chánh văn phòng CATP Hải Phòng: “Ngay sau khi có thông tin về bị án Bùi Đức Tần trốn thi hành án, Công an TP Hải Phòng đã cho lấy hồ sơ ở phường lên điều tra".

Sau một thời gian, Thắng được xóa án tích và "biến mất" khỏi địa phương. Trung tá Nguyễn Đức Long - Phó trưởng CA P.Trần Nguyên Hãn - cho biết: “Chúng tôi quản lý bị án Bùi Đức Thắng nhưng có đến nhà bị án cũng không gặp được. Lần nào gia đình cũng nói Thắng sang Quảng Ninh làm ăn kinh doanh”.

Pháp luật - Bị án cướp tài sản 'biến mất' không dấu vết (Hình 2).Tòa kết án Thắng bị 5 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Hiện có nhiều nghi vấn bị án này đã "cải trang" thành một người khác ở Móng Cái, Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thị Mai, chánh án TAND TP cho hay: “Tòa Hải Phòng sẽ phối hợp với CA thành phố làm rõ vụ việc”.

Ninh Giang


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.