Bị cáo 'tung cước' đánh phóng viên tại tòa

Bị cáo 'tung cước' đánh phóng viên tại tòa

Thứ 5, 22/08/2013 | 14:13
0
Trong lúc cảnh sát đưa Dũng ra xe về trại giam, bất ngờ bị cáo này “tung cước” và đánh vào người phóng viên đang đứng tác nghiệp.

Phóng viên bị đánh là anh Phan Huy Cường, hiện đang công tác tại báo VTC New. Sau khi sự việc xảy ra, hai cảnh sát áp tải Dũng có lời xin lỗi anh Cường vì sơ xuất khi để sự việc xảy ra. Sau đó, anh Cường báo cáo sự việc cho thẩm phán – chủ tọa Vũ Hoài Nam.

Sáng 22/8, TAND Phú Nhuận đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Dũng ( tự Dũng trắng, tý, SN 1967, ngụ Phú Nhuận, TPHCM) 2 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Pháp luật - Bị cáo 'tung cước' đánh phóng viên tại tòa

Ảnh: Bị cáo Dũng tại tòa.

Theo cáo trạng, lúc 21 giờ ngày 4/1/2013, anh Võ Lê Tấn Cường (SN 1991, ngụ Phú  Nhuận) dắt 2 con chó ra đường Nguyễn Văn Trỗi đi vệ sinh. Lúc này Dũng cũng dắt 1 con chó đi sau. Thấy chó của Cường gầm gừ chó của mình, Dũng liền lấy dây xích quất liên tiếp vào chó của Cường. Lời qua tiếng lại, Dũng cầm dây xích quất vào đầu Cường rồi chạy về nhà cầm một cây kiếm Nhật dài khoảng (80 cm) chạy ra xả một nhát từ trên xuống thì Cường cầm một khúc gỗ mục đưa lên đỡ.

Tiếp đó, Dũng đâm kiếm thẳng vào bụng thì Cường bương khúc gỗ rồi dùng hai tay chụp lưỡi kiếm lại. Theo giám định, Cường bị thương tật 13%.

Gây án xong, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó ra đầu thú.

Thọ Lang

Phóng viên bị “cuỗm” mất tài sản tại Thành Nhà Hồ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Lễ đón bằng cộng nhận Thành Nhà Hồ (tọa lạc tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào tối ngày 16/6/2012 là một sự kiện được nhân dân cả nước và thế giới quan tâm, đón đợi.

Hải Phòng: Đình chỉ công tác một phó chủ tịch huyện

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:02
Thời gian qua, trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng), việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất đai có nhiều bất cập, gây bức xúc dư luận.

Bị tấn công bằng dao, cảnh sát nổ súng

Thứ 5, 22/08/2013 | 07:06
Bị kiểm tra hành chính, 3 nghi can trộm cắp rút dao đâm một bảo vệ dân phố bị thương khiến cảnh sát phải nổ súng khống chế.

'Mỹ nữ trại giam’ tan giấc mộng lấy chồng ngoại (6)

Thứ 6, 09/08/2013 | 08:30
Mặc dù đã lấy được chồng ngoại quốc nhưng cuộc sống của Cầu vẫn khốn khó. Từ cái nghèo đó đã gieo rắc vào lòng cô gái xinh đẹp ý nghĩ làm giàu bất chính.

Một bị cáo đập đầu vào vành móng ngựa khi nhận án

Thứ 6, 16/08/2013 | 08:43
Không nhận tội, kẻ chống trả cảnh sát trước Agribank Cà Mau đập đầu vào vành móng ngựa khi bị tuyên án 8 năm tù.

Bị cáo đốt vợ bật khóc khi nhìn thấy con thơ

Thứ 7, 10/08/2013 | 11:09
Vừa về đến nhà, vợ Tuấn chạy ra mắng chồng té tát: "Xe máy đâu, anh lại đi cắm lấy tiền đánh bạc rồi phải không?".
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.