Bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố, có phải đi tù nữa không?

Bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố, có phải đi tù nữa không?

Thứ 5, 31/12/2015 | 13:15
0
Phía gia đình tôi đã đến thương lượng, bồi thường và bên kia đã đồng ý rút đơn yêu cầu khởi tố. Trong trường hợp bên bị hại đã rút đơn thì em trai tôi có bị đi tù nữa không?

Bạn đọc hỏi:

Do mâu thuẫn trong làm ăn, đòi nợ không được nên em trai tôi có đánh một người bị thương phải nằm viện gần 1 tháng. Mấy ngày sau em tôi bị công an tạm giữ và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Phía gia đình tôi đã đến thương lượng, bồi thường và bên kia đã đồng ý rút đơn yêu cầu khởi tố. Trong trường hợp bên bị hại đã rút đơn thì em trai tôi có bị đi tù nữa không? (Minh Anh)

Trả lời:

Thạc sĩ luật học Nguyễn Thị Hằng có ý kiến trả lời bạn như sau:

Đầu tiên, cần phải xác định em bạn có thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hay không? Đối với tội Cố ý gây thương tích thì chỉ có khoản 1 Điều 104 theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) là thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại với tỷ lệ thương tật từ 11 đến 30%.

Do vậy, cần xác định tỷ lệ thương tật của bị hại là bao nhiêu để xem xét em bạn có được miễn TNHS hay không?

Pháp luật - Bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố, có phải đi tù nữa không?

Nếu tỷ lệ thương tật trên 30% thì không thuộc trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại - ảnh minh họa.

Nếu tỷ lệ thương tật của người đó dưới 11% hoặc từ 11% đến 30% và theo quy định Điều 105 BLTTHS thì chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ. Do đó, nếu em bạn thuộc trường hợp trên và bị hại đã rút đơn yêu cầu thì em bạn sẽ không phải chịu TNHS .

Người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Nếu tỷ lệ thương tật trên 30% thì không thuộc trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại nữa. Mặc dù bị hại rút đơn thì vụ án vẫn không bị đình chỉ. Em bạn vẫn phải chịu TNHS theo quy định của pháp luật. Việc bị hại rút đơn và có đơn bãi nại

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.