Bị hiếp dâm đến có thai, lại còn bị dọa đánh

Bị hiếp dâm đến có thai, lại còn bị dọa đánh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Không thông cảm với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của cô bé 15 tuổi bị gã hàng xóm hiếp dâm dẫn đến có thai, nhiều đối tượng tham dự phiên tòa có lời nói lăng mạ, dọa đánh bị hại và luật sư của bị hại ngay tại trụ sở TAND huyện Phúc Thọ.

Công tố viên "soi" bị hại?

Sáng 7/9, TAND huyện Phúc Thọ đã đưa bị cáo Nguyễn Khắc Thế (tên thường gọi là Tám, SN 1975, trú tại cụm 1 xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) xét xử về tội "Giao cấu với trẻ em" theo Điều 115 BLHS. Vụ án này được xử kín, nhưng bên ngoài phòng xét xử có rất đông người quan tâm đến xem.

Ảnh minh họa

Ngày 12/9, trao đổi với Nguoiduatin.vn, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu H.V cho biết: Buổi xét xử hôm đó, phía gia đình bị hại có bố và chị gái cháu H.V và tôi. Trước HĐXX, cháu H.V kể rành mạch về quá trình bị Thế xâm hại tình dục giống như lời khai trong cáo trạng. Theo đó, cuối năm 2010, Nguyễn Khắc Thế nhiều lần tán tỉnh H.V. Bố mẹ cháu biết được nên đã đưa H.V ra căn nhà cấp bốn của gia đình ở cánh đồng Dộc Đứt gần quốc lộ 32. Biết chuyện, Thế nhiều lần đến nhà cháu H.V vào khoảng thời gian từ 3-4h sáng (thời điểm bố mẹ H.V đi kéo vó ngoài sông Đáy) để tán tỉnh và đòi giao cấu. Vì bị H.V từ chối nên Thế chỉ nghịch ngợm bên ngoài. Đêm ngày 8/4/2011, Thế lại đến và đã quan hệ tình dục với H.V dẫn đến có thai.

Theo luật sư của bị hại cho biết, phiên tòa khá căng thẳng. Lời khai của bị cáo và bị hại lệch nhau. Bị cáo Thế cho rằng tối hôm 8/4, mình quan hệ với cháu H.V tại bờ mương cánh đồng Dộc Đứt, chứ không phải trong nhà bị hại. Trước đó, tại cơ quan CSĐT, Thế khai: Ngày 8/4, sau khi uống rượu đã nảy sinh ham muốn nên chủ động gọi điện trêu ghẹo và hẹn cháu H.V ra cách đồng Dộc Đứt thuộc xã Hiệp Thuận. Tại đây, Thế đã thực hiện hành vi giao cấu với H.V. Ngày 4/5/2011, H.V gọi điện cho Thế biết mình đã có thai sau lần quan hệ tình dục đó. Tối hôm 5/5, hai người gặp nhau để bàn cách phá thai thì bị gia đình H.V phát hiện.

Người nhà của H.V cho biết, đáng lẽ vị đại diện VKSND huyện Phúc Thọ giữ quyền công tố phải thay mặt Nhà nước luận tội bị cáo Thế, đằng này lại quay sang "soi" bị hại. "Vị đại diện VKS hình như chưa làm đúng trách nhiệm, toàn bênh bị cáo. Chẳng hạn, hôm 8/4 trời mưa, nhưng vị công tố viên nói là trời nắng" - Chị gái cháu H.V- người trực tiếp tham dự phiên xử kín lên tiếng. Điều này khá quan trọng vì nó liên quan đến việc H.V bị Thế ép quan hệ tình dục tại nhà H.V (như lời khai của H.V) hay tại bờ mương cánh đồng Dộc Đứt (như lời khai của tên Thế).

Dọa đánh cả luật sư lẫn bị hại

Mặc dù phiên tòa trên diễn ra đã được gần một tuần, nhưng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu H.V vẫn chưa hết bức xúc: "Trong phần thẩm vấn và tranh luận, HĐXX xử kín, nhưng phần tuyên án thì mọi người được vào nghe. Trong lúc chờ HĐXX vào nghị án, nhiều đối tượng đã có lời nói xúc phạm, đe dọa đánh tôi ngay trong phòng xử". Theo quan điểm của luật sư này, giữa Thế và cháu H.V không có quan hệ yêu đương, do bị đe dọa nên cháu H.V đã phải quan hệ tình dục trái ý muốn với Thế. Vì vậy, các cơ quan tố tụng không thể đưa Thế ra xét xử về tội "Giao cấu với trẻ em" mà phải xem xét về tội danh "Hiếp dâm trẻ em".

Cùng bức xúc giống như luật sư, anh Nguyễn Đắc Th- bố cháu H.V phẫn nộ: "Tại tòa cũng như mấy ngày sau khi xét xử, con gái tôi bị một số kẻ dọa đánh. Gia đình tôi phải gửi cháu đến nhà một người bà con để cho yên chuyện".

Chị gái H.V cho biết: Hiện tại tâm lý của em V vẫn bị rối loạn, cáu giận thất thường, sức khỏe vẫn chưa được hồi phục như trước khi sự việc đau lòng này xảy ra. "Bác sỹ còn nói, nếu không cẩn thận, hậu quả xấu nhất xảy ra là em tôi có thể bị vô sinh... Hiện gia đình tôi vẫn chưa quyết định có kháng cáo bản án này hay không. Nhưng chúng tôi vẫn chưa "tâm phục, khẩu phục" với bản án này".

Mặc dù phía bị hại đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bị cáo Nguyễn Khắc Thế phải bị truy tố, xét xử về tội "Hiếp dâm trẻ em", nhưng không được HĐXX chấp nhận. Theo đó, với tội danh "Giao cấu với trẻ em", HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thế 5 năm 6 tháng tù giam.

T.L

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.