Mở đầu cuộc đối thoại tháng 3- diễn đàn thường niên giữa lãnh đạo và thanh niên Đà Nẵng diễn ra vào ngày 23/3, chị Lê Thị Minh Thảo (Phó Tổng giám đốc Công ty thủy sản Thuận Phước) cho rằng thành phố cần tạo ra nhiều công việc cho tầng lớp trí thức trẻ, nhất là xây dựng chiến lược về công ăn việc làm giúp đỡ thanh niên ra trường. Khi thanh niên biết số lượng việc làm trong 2 - 5 năm, có cơ cấu việc làm theo trình độ sẽ yên tâm học hành theo nhu câu công việc chứ không chạy theo bằng cấp.
Trả lời ý kiến này, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết: "Thực tế nhiều sinh viên khi học xong đại học không có đủ năng lực để làm việc. TP Đà Nẵng sẽ có chiến lược, nghiên cứu con số cụ thể về nguồn lao động cần cung cấp hàng năm, ở lĩnh vực nào để định hướng cho thanh niên trong quá trình chọn trường đại học".
Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, danh xưng "thành phố đáng sống" chỉ là do người ta đặt cho chứ không phải Đà Nẵng tự phong, tự nhận. Bản thân thanh niên Đà Nẵng có trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ để thành phố thực sự là nơi đáng sống, yên bình.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh (đứng) cho rằng thanh niên cần có lý tưởng, hoài bảo làm bí thư, chủ tịch thành phố
Về phía Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trăn trở về việc người dân, nhất là thanh niên Đà Nẵng ngồi quán cafe, quán nhậu quá nhiều, thay vì chăm lo tập luyện thể dục thể thao.
"Nhậu nhẹt suốt ngày như thế làm sao phát triển được. Trước đây, người Việt chúng ta không thua kém chiều cao so với người Nhật, Trung Quốc, nhưng nay chúng ta đã lùn hơn kể cả với các nước láng giềng.
Quan trọng vẫn là trí tuệ, nhưng nếu một người vừa giỏi giang lại vừa cao to đẹp trai khỏe mạnh thì vẫn hơn chứ", Bí thư Xuân Anh phát biểu.