Biển Đông: Mỹ cảnh báo khả năng TQ dùng vũ lực với Đài Loan

Biển Đông: Mỹ cảnh báo khả năng TQ dùng vũ lực với Đài Loan

Chủ nhật, 17/05/2015 | 15:44
0
Tình hình Biển Đông: Hoạt động cải tạo đảo, đá (phi pháp) ở Biển Đông cũng giúp cho TQ có khả năng chiếm đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa.

Thế giới - Biển Đông: Mỹ cảnh báo khả năng TQ dùng vũ lực với Đài Loan

Quân đội Đài Loan

Trong một bản báo cáo bất thường đệ trình lên Quốc Hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã thay đổi lập trường của mình về khả năng sử dụng vũ lực tấn công chống Đài Loan bất chấp những mối quan hệ đã được cải thiện giữa hai bờ.

Báo cáo của quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh rằng ngân sách giành cho quốc phòng đã tăng cao gấp 10 lần chi tiêu cho quân đội của Đài Loan đồng thời Bắc Kinh liên tục gia tăng các hoạt động san lấp, cải tạo đảo, đá trên Biển Đông.

Bản đánh giá cũng đã chỉ ra rằng nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ sử dụng vũ lực để can thiệp vào một bên thứ ba nào đó (Mỹ-PV) có ý định giúp đỡ Đài Loan hoặc ép chính quyền hòn đảo từ bỏ nguyện vọng độc lập, quay trở lại thống nhất với Trung Quốc.

Trong năm nay, các quan chức quốc phòng Mỹ cũng đã quyết định làm nổi bật thực tế mất cân bằng sức mạnh quân sự đồng thời phản ánh tính bức thiết để giải quyết vấn đề này.

"Sức mạnh hải, lục, không quân và tên lửa của PLA đã tăng đáng kế, có thể dùng vũ lực để thống trị khu vực trong thời bình và cạnh tranh với ưu thế quân sự tuyệt đối của Mỹ trong một cuộc xung đột cấp khu vực".

Báo cáo của quân đội Mỹ cũng chỉ ra rằng thực tế này cũng làm cho tính phức tạp khi Mỹ can thiệp vào các cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển này gia tăng. Đối mặt với sự tăng trưởng nhanh chóng của quân đội Trung Quốc, Washington có thể sẽ giảm đi khả năng sẵn sàng can thiệp quân sự giúp đỡ hòn đảo.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng Đài Loan cần thiết phải dựa vào chính mình trong tương lai, đặc biệt la khi Đảng dân chủ tiến bộ (DPP) có thể thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống cũng như các cơ quan lập pháp vào năm 2016.

Quân đội Mỹ có thể sẽ miễn cưỡng khi can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh khiêu khích đảng DPP, quyết định dùng vũ lực giải quyết vấn đề Đài Loa

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.