Biển Đông:“Đừng đổ lỗi cho Campuchia cho sự bất lực của ASEAN”

Biển Đông:“Đừng đổ lỗi cho Campuchia cho sự bất lực của ASEAN”

Thứ 3, 12/05/2015 | 10:54
0
Biển Đông: Đại sứ Campuchia tại Philippines đã bị chính quyền sở tại triệu tập sau khi đưa ra những bình luận liên quan đến Việt Nam và Philippines.

Các trang thông tin Establishmentpost, Diễn đàn Đông Á gần đây có đăng tải bài viết của tác giả Phoak Kung – người đồng sáng lập kiêm Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Campuchia (CISS) với tiêu đề “Đừng đổ lỗi cho Campuchia cho sự bất lực của ASEAN ở Biển Đông”.

Thế giới - Biển Đông:“Đừng đổ lỗi cho Campuchia cho sự bất lực của ASEAN”

Phoak Kung – Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Campuchia

Bài viết là tài liệu tham khảo có giá trị nghiên cứu về tình hình Biển Đông cũng như quan hệ chằng chéo lẫn nhau giữa các thành viên của khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á/ASEAN cũng như giữa các thành viên của ASEAN và các đối tác có ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị bên ngoài khu vực.

Bài viết của tác giả Phoak Kung cũng đã được đăng tải trên trang web của Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, trực thuộc Đại học công nghệ Nam Vang, Singapore. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý:

Phoak Kung cho rằng, những lời chỉ trích nhằm vào Campuchia đã xuất hiện kể từ khi kết thúc một phiên họp gây nhiều tranh cãi giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tổ chức năm 2012 ở Phnom Penh khi ASEAN thất bại trong việc thừa nhận những thách thức phát sinh mà mỗi nước thành viên của khối này đang phải đối mặt khi Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh ảnh hưởng kinh tế, quân sự của mình đối với khu vực.

Mọi con mắt đều đổ dồn sự tập trung vào Campuchia vào năm 2012 để chứng kiến cách thức Campuchia giải quyết các vấn đề tranh chấp ở khu vực Biển Đông như thế nào giữa đồng minh thân cận của mình là Trung Quốc và một số thành viên của ASEAN có xung đột quyền lợi biển với Bắc Kinh là Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.

Khi ASEAN thất bại trong việc đưa ra một bản thông cáo chung lần đầu tiên trong vòng 45 năm qua, rất nhiều nước, cũng như giới học giả ngay lập tức chỉ tay về phía Campuhchia, đổi lỗi cho các nhà lãnh đạo Campuchia đã đặt lợi ích của mình

Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.