Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy

Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 10/02/2019 | 20:37
1
Rất nhiều người dân và du khách thập phương đã đổ về đền Bảo Hà (nơi thờ vị danh tướng Hoàng Bảy) để cầu tài, lộc kinh doanh dịp đầu năm.

Đền Bảo Hà (thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) từ lâu đã được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng, đặc biệt ngôi đền này thờ vị danh tướng Hoàng Bảy nên luôn thu hút những ai muốn cầu mong về lộc kinh doanh, buôn bán.

Xem video: Dòng người đội lễ xin lộc ông Hoàng Bảy tại đền Bảo Hà

Dòng người đội lễ xin lộc ông Bảy tại đền Bảo Hà

Chính vì những lời truyền đó, vào ngày mùng 6 Tết (tức 10/2 dương lịch), rất đông người dân, du khách thập phương nườm nượp đến chùa Bảo Hà để lễ.

Quan sát của PV, khu vực bãi đỗ xe ô tô tại đền Bảo Hà chật cứng. Khu vực mua sắm lễ để vào lễ ông Hoàng Bảy tấp nập, cả khu vực viết sớ cũng nhộn nhịp người ra người vào. Đặc biệt, khu vực chính đền, hành lễ, biển người chen chân, đội mâm lễ lên đầu cố chen vào đặt lễ, phải rất vất vả người dân mới có thể lách được vào đến khu vực trong chính đền.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 2).

Những cỗ ngựa "khủng" được bày bán phục vụ du khách thập phương.

Chị Hiền (chủ cửa hàng chuyên sắm đồ lễ trước cổng đền Bảo Hà) cho biết: “Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán hay dịp giỗ ông Hoàng Bảy là du khách thập phương lại đến đây để cầu lộc kinh doanh. Chúng tôi sắm sửa lễ cho du khách tùy theo yêu cầu. Lễ thường sắm gồm lễ mặn (xôi, gà, vàng mã, hương). Còn lễ chay gồm: Rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, hoa tươi, quả, bánh, kẹo (kẹo lạc), trà, thuốc lá; vàng lá, hương, nến, tiền trần, cau trầu, 1000 vàng bốn Phủ, 1000 vàng tím… ai có điều kiện sắm thêm cỗ ngựa tím, quần áo, hia, mũ cho ông”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, mỗi một cỗ ngựa tím để đốt có giá 250.000 đồng, còn lễ chay có đủ bánh kẹo, quần áo, mũ, hia… có giá từ 1.000.000 đến 1.200.000 đồng, tùy theo yêu cầu của du khách mà chủ cửa hàng sắm lễ sẽ bày biện mâm lễ để du khách mang vào đền.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 3).

Mâm lễ này có giá 400.000 đồng.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 4).

Còn mâm lễ này có giá 1.200.000 đồng.

Chị Hoàng Phương (Yên Bái) cho biết đây là lần đầu tiên chị đến với đền Bảo Hà: “Lần đầu tiên đến đền, nhưng tôi nghe danh đền nổi tiếng trong việc xin lộc kinh doanh, buôn bán. Nên hôm nay tôi cùng mọi người trong gia đình quyết định đi lễ cầu mong bình an, tài lộc. Tôi đi thành tâm là chủ yếu nên cũng không sắm lễ gì nhiều. Nhưng tôi thấy nhiều người sắm cả ngựa, cả mâm lễ mặn cầu lộc".

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận được tại đền Bảo Hà:

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 5).

Mâm lễ mặn gồm xôi, gà...

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 6).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 7).

Đội lễ vào xin lộc.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 8).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 9).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 10).

Rất đông người đến lễ đền đầu năm.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 11).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 12).

Lối đi vào chính đền chật cứng, phải đội mâm lên đầu.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 13).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 14).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 15).

Ai đến đây cũng cầu mong kinh doanh thuận buồm xuôi gió.

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 16).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 17).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 18).

Du khách chuẩn bị cả những cỗ ngựa "khủng".

Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 19).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 20).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 21).
Tin nhanh - Biển người chen chân đội lễ, sắm ngựa “khủng” xin lộc ông Hoàng Bảy (Hình 22).

Sau khi làm lễ xong mang ngựa đi hóa.

Chông chênh thuyền chở khách không phao ở lễ hội chùa Hương

Chủ nhật, 10/02/2019 | 08:49
Sáng nay, mùng 6 Tết Kỷ Hợi, lễ hội chùa Hương chính thức khai hội. Lượng khách đi thuyền trên suối Yến rất đông, tuy nhiên trên nhiều thuyền, đò không được bố trí phao cứu hộ.

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội

Chủ nhật, 10/02/2019 | 08:09
Vẫn như mọi năm, ngày khai hội chùa Hương (mùng 6 tháng Giêng) luôn thu hút sự tham gia của rất đông du khách. Thời tiết nắng nóng đầu xuân Kỷ Hợi năm nay khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.

Đi lễ hội chùa Hương nhất định phải nằm lòng các bí quyết này

Thứ 7, 09/02/2019 | 08:00
Vào mồng 6 tháng Giêng, người người lại nô nức dự hội chùa Hương, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, phát tài. Tuy nhiên, khi đi lễ đầu năm tại chùa Hương bạn nhất định phải nằm lòng các bí quyết này.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.