“Biển người” đổ về Bình Dương tham dự lễ rước kiệu Bà Chúa Thiên Hậu

“Biển người” đổ về Bình Dương tham dự lễ rước kiệu Bà Chúa Thiên Hậu

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 02/03/2018 | 15:47
1
Ngày 2/3, hàng nghìn du khách thập phương từ khắp nơi đã đổ về khu vực Miếu Bà Thiên Hậu (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để thắp hương cầu bình an, làm ăn phát đạt trong năm mới.
Tại khu vực trước cổng Miếu Bà Thiên Hậu, hàng nghìn người dân từ khắp nơi ùn ùn kéo về để thắp hương và tham dự lễ rước kiệu.

Tại khu vực trước cổng Miếu Bà Thiên Hậu, hàng nghìn người dân từ khắp nơi ùn ùn kéo về để thắp hương và tham dự lễ rước kiệu.

Một số điểm vì quá đông người nên giao thông hỗn loạn. Người dân chen chúc tìm địa điểm gửi xe gần khu vực diễn ra lễ hội để tiện việc đi lại.

Một số điểm vì quá đông người nên giao thông hỗn loạn. Người dân chen chúc tìm địa điểm gửi xe gần khu vực diễn ra lễ hội để tiện việc đi lại.

Khu vực cổng Miếu Bà Thiên Hậu, lượng du khách thập phương đổ về đông đúc để vào bên trong điện chính thắp hương cầu may dịp đầu năm.

Khu vực cổng Miếu Bà Thiên Hậu, lượng du khách thập phương đổ về đông đúc để vào bên trong điện chính thắp hương cầu may dịp đầu năm.

Người dân thắp nhiều hương, nhang đèn khiến khói bốc lên nghi ngút bên trong sân của Miếu Bà.

Người dân thắp nhiều hương, nhang đèn khiến khói bốc lên nghi ngút bên trong sân của Miếu Bà.

Giữa trời nắng gắt hàng chục độ, du khách thập phương vẫn không quản ngại để vào được bên trong dâng nén hương cầu năm mới may mắn, làm ăn phát đạt, gia đình cả năm gặp điều tốt lành.

Giữa trời nắng gắt hàng chục độ, du khách thập phương vẫn không quản ngại để vào được bên trong dâng nén hương cầu năm mới may mắn, làm ăn phát đạt, gia đình cả năm gặp điều tốt lành.

Mặc dù mệt nhọc, đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng nhiều người vẫn vui vẻ, thoải mái khi thắp được một nén nhang, xin được lộc bên trong khu vực Miếu Bà.

Mặc dù mệt nhọc, đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng nhiều người vẫn vui vẻ, thoải mái khi thắp được một nén nhang, xin được lộc bên trong khu vực Miếu Bà.

Tại khu vực chánh điện,

Tại khu vực chánh điện, "biển người" xếp lớp chen nhau từng khoảng trống. Trên tay du khách chỉ có một cây nhang đúng như thông báo mà ban Tổ chức lễ hội quy định. Dù vậy, một số người vẫn cố ý mang theo nhang lớn và giấy tiền vàng bạc vào trong để cầu khẩn. Do đó, nhiều thời điểm, tình trạng chen lấn trở nên mất kiểm soát.

Nhiều địa điểm phục vụ nước uống miễn phí cho du khách.

Nhiều địa điểm phục vụ nước uống miễn phí cho du khách.

Người dân lấy nước suối, khăn lạnh từ một số địa điểm cấp, phát nước miễn phí của nhiều người dân tình nguyện.

Người dân lấy nước suối, khăn lạnh từ một số địa điểm cấp, phát nước miễn phí của nhiều người dân tình nguyện.

Bánh mì cũng được cấp miễn phí cho người tham gia lễ rước kiệu. Theo ban Tổ chức, năm nay an ninh được thắt chặt hơn, các địa điểm miễn phí nhiều hơn để phục vụ các du khách nên người dân rất vui vẻ và đỡ vất vả tạo ấn tượng tốt.

Bánh mì cũng được cấp miễn phí cho người tham gia lễ rước kiệu. Theo ban Tổ chức, năm nay an ninh được thắt chặt hơn, các địa điểm miễn phí nhiều hơn để phục vụ các du khách nên người dân rất vui vẻ và đỡ vất vả tạo ấn tượng tốt.

Lực lượng CSGT nỗ lực phân luồng, hướng dẫn du khách thập phương nơi gửi xe và những tuyến đường có thể di chuyển để tránh việc ùn tắc, ảnh hưởng tới không gian xung quanh lễ rước kiệu Bà Chúa Thiên Hậu

Lực lượng CSGT nỗ lực phân luồng, hướng dẫn du khách thập phương nơi gửi xe và những tuyến đường có thể di chuyển để tránh việc ùn tắc, ảnh hưởng tới không gian xung quanh lễ rước kiệu Bà Chúa Thiên Hậu

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin cho thấy, mặc dù vẫn chưa đến thời khắc lễ rước kiệu Bà Chúa Thiên Hậu (tổ chức vào chiều ngày Rằm tháng Giêng hàng năm) nhưng từ sáng sớm, hàng nghìn người ở khắp nơi đã đổ về khu vực Miếu Bà Thiên Hậu, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một để dâng hương, cúng bái.

 

Ý nghĩa Tết Nguyên Tiêu và nghi lễ cúng Rằm tháng Giêng đầy đủ nhất

Thứ 5, 01/03/2018 | 11:00
Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, Tết lại. Vào ngày này, người Việt thường đi chùa lễ Phật để cầu nguyện sự an lành cho bản thân và gia đình...

Ngày, giờ cúng Rằm tháng Giêng chuẩn nhất theo chuyên gia phong thủy

Thứ 4, 28/02/2018 | 18:54
Cúng Rằm tháng Giêng thế nào cho đúng luôn là câu hỏi được nhiều người quan tâm, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn, cúng Rằm tháng Giêng chuẩn nhất là vào ngày 14 âm lịch.

Vén bức màn bí mật những ông hoàng, bà chúa tự xưng bước ra từ luyện võ

Thứ 3, 20/02/2018 | 15:03
Có người tập khí công bị "tẩu hỏa nhập ma" xong cứ nghĩ mình là thần tiên, đi lang thang, nói lảm nhảm, tự xưng là bà chúa, ông hoàng, mẫu nọ mẫu kia.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.