Bình Dương: Gần 12.000 ca mắc Covid-19, tích cực điều trị F0

Bình Dương: Gần 12.000 ca mắc Covid-19, tích cực điều trị F0

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 30/07/2021 | 10:29
0
Tỉnh Bình Dương ghi nhận con số cao “kỷ lục” khi có 1.284 ca nhiễm, tỉnh này đang nỗ lực điều trị cho các F0.

Ca nhiễm tăng kỷ lục

Sáng 30/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh từ 17h00 ngày 29/7/2021 đến 6h00 ngày 30/7/2021, Bình Dương ghi nhận 1.284 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 11.968 ca và có thêm 61 bệnh nhân khỏi bệnh.

Cụ thể, trong 1.284 ca ghi nhận có 48 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 487 ca trong khu cách ly, 222 ca trong khu phong tỏa, 527 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Về địa phương, TP.Thuận An 82 ca; huyện Bàu Bàng 10 ca; TP.Thủ Dầu Một 12 ca; Thị xã Bến Cát 8 ca; Thị xã Tân Uyên 5 ca; huyện Phú Giáo 106 ca; TP.Dĩ An 995 ca; huyện Dầu Tiếng 13 ca và tỉnh, thành khác đến Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19 53 ca.

Sự kiện - Bình Dương: Gần 12.000 ca mắc Covid-19, tích cực điều trị F0

Số ca nhiễm trong cộng đồng của tỉnh Bình Dương tăng mạnh so với những ngày trước.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 11.968 ca mắc Covid-19, 828 bệnh nhân khỏi bệnh, 62 bệnh nhân tử vong. Theo ngành Y tế, số ca mắc có xu hướng tăng cao ở các địa phương Thuận An, Bàu Bàng, Tân Uyên, Bến Cát và TP.Dĩ An.

Hiện tại, tỉnh có 12 khu điều trị bệnh nhân Covid-19, có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng trực tiếp phục vụ cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người. Tỉnh đang xây dựng kế hoạch nâng tổng số giường điều trị lên 20.000 giường.

Toàn tỉnh hiện có 1.100 khu vực đang phong tỏa với hơn 107.867 người, 126 điểm cách ly tập trung với 18.969 người đang cách ly và 34.978 người cách ly tại nhà.

Tích cực điều trị F0 và F0 không triệu chứng

Trước đó, Đoàn công tác do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ chống dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Đông Nam bộ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế cho biết, dự báo, trong 2 tuần tới tỉnh Bình Dương sẽ phát hiện thêm ca mắc mới, lên đến khoảng 20.000 ca. Trong thời gian tới, các huyện, thị, thành phố chủ động điều trị, cách ly các trường hợp F0, F1 trong phạm vi địa phương, trưng dụng tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh làm khu điều trị, cách ly.

Hiện tỉnh này đang khẩn trương thực hiện ngay các gói mua sắm bổ sung các vật tư, thiết bị, test, sinh phẩm… bảo đảm đủ yêu cầu ứng phó khẩn cấp để ngăn chặn dịch bùng phát, đầu tư thêm 60 máy thở, mặt nạ thở oxy, máy đo nồng độ oxy SP02… phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sự kiện - Bình Dương: Gần 12.000 ca mắc Covid-19, tích cực điều trị F0 (Hình 2).

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và làm việc tại các cơ sở thực hiện cách ly, điều trị tại Bình Dương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ lực lượng điều trị, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với 20.000 giường. Cụ thể, cần phải bổ sung thêm 1.486 bác sĩ (trong đó gồm 300 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 1.186 bác sĩ đa khoa, nhi khoa) và 4.014 điều dưỡng, kỹ thuật viên (gồm 600 điều dưỡng hồi sức cấp cứu, 3.414 điều dưỡng, kỹ thuật viên).

Tại buổi làm việc với Bộ Y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hiện Bình Dương có khoảng 80% ca F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Qua khảo sát thực tế, tỉnh hiện đang thực hiện rất tốt công tác chăm sóc, điều trị F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ ở tầng 1 (Bệnh viện dã chiến Becamex). Chưa có tỉnh nào làm tốt công tác chăm sóc F0 như ở Bình Dương và đoàn sẽ báo cáo Bộ Y tế, Chính phủ đây là mô hình điển hình cho cả nước thực hiện.

Hiện Bình Dương rất thuận lợi là có tòa nhà 6 tầng, mỗi tầng 12 phòng oxy, khí nén, đủ tiêu chuẩn làm trung tâm ICU. Trước mắt, tỉnh trang bị 80 phòng này để thành lập đơn vị ICU.

Sự kiện - Bình Dương: Gần 12.000 ca mắc Covid-19, tích cực điều trị F0 (Hình 3).

Bình Dương hiện đang làm tốt công tác điều trị cho F0 và F0 không triệu chứng. Tỉnh này đang tích cực triển khai các phương án phòng chống dịch và điều trị cho các ca nhiễm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng hiện mục tiêu của Bình Dương cần phải giữ chắc những “vùng xanh”, “vùng đỏ” phải chuyển sang "vùng cam" và “vùng vàng” phải chuyển thành "vùng xanh".

Thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc những ca F0 nhẹ, không triệu chứng và cần phát huy thế mạnh này. Tuy nhiên, Bộ Y tế đề nghị tỉnh nhanh chóng hoàn thiện trang thiết bị, máy móc xét nghiệm, đặc biệt tiếp tục hoàn thiện đơn vị ICU hiện có với 200 giường. Đề nghị tỉnh cùng với Bộ Y tế thống nhất chọn điểm phù hợp để tổ chức, xây dựng Trung tâm ICU cho tỉnh và cho toàn khu vực miền Đông Nam bộ.

Bình Dương: Ghi nhận 1.144 ca Covid-19, cao nhất trong đợt dịch thứ 4

Thứ 5, 29/07/2021 | 20:42
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh, 1.144 là số ca nhiễm cao nhất kể từ khi tỉnh này có dịch.

Bình Dương: Thêm 613 ca dương tính với Covid-19

Thứ 4, 28/07/2021 | 21:19
Tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 613 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên 9.540 ca. Tỉnh này cũng thực hiện cấm người dân ra đường từ 18h hôm nay.

Bình Dương: Người dân không được ra đường sau 18h đến 6h hôm sau

Thứ 3, 27/07/2021 | 22:01
Tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương lên kế hoạch, bắt đầu từ tối 28/7 người dân sẽ không được ra đường sau 18h đến 6h hôm sau.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.