Bình Thuận: Bão Rai làm 1 người tử vong, thiệt hại 1,3 tỷ đồng

Bình Thuận: Bão Rai làm 1 người tử vong, thiệt hại 1,3 tỷ đồng

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 20/12/2021 | 10:48
0
Sáng 20/12, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận có báo cáo về tình hình thiệt hại tàu thuyền do sóng mạnh, gió lớn ảnh hưởng của bão số 9.

Theo đó, ngày 19/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được Báo cáo số 181/BC-BCH của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Chí Công, huyện Tuy Phong về thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 9 (Rai) trên địa bàn xã.

Qua rà soát, kiểm tra và thống nhất với UBND huyện Tuy Phong, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp về tình hình thiệt hại cụ thể:

Vùng ven bờ, vào khoảng 6h ngày 19/12, tại vùng biển ven bờ xã Chí Công, huyện Tuy Phong có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9, độ cao sóng khoảng từ 1,5 đến 2,5m; đã làm chết 1 người; chìm và hư hỏng 8 chiếc tàu cá của người dân địa phương tại thôn Hà Thủy, xã Chí Công, huyện Tuy Phong.

Cường độ sóng, gió xảy ra mạnh và phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng.

Dân sinh - Bình Thuận: Bão Rai làm 1 người tử vong, thiệt hại 1,3 tỷ đồng

Vùng biển xã Chí Công. (Ảnh: Huong Phan).

Việc thông tin cho người dân về diễn biến, mức độ ảnh hưởng của cơn bão số 9 và tình hình sóng, gió mạnh trên biển đã được UBND huyện chỉ đạo UBND các xã ven biển thông tin liên tục cho ngư dân nắm bắt, chủ động phòng tránh.

Đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND hồi 16h ngày 17/12/2021 về việc cấm tàu thuyền ra biển hoạt động, các tàu cá được các đồn biên phòng kêu gọi, hướng dẫn vào bờ hoặc tìm nơi neo đậu an toàn để tránh bão.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển vào bờ, do gió mạnh, sóng lớn kết hợp của không khí lạnh và cơn bão số 9 đã đánh chìm một số tàu cá của ngư dân xã Chí Công.

Về thống kê đánh giá thiệt hại: có một người tử vong đó là anh Lê Văn Kh., SN 1983, ngụ xóm 17, thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, là chủ tàu cá BV 90286 TS, công suất 380CV, hành nghề kéo đơn.

Anh Kh. tử vong do tàu cá neo đậu ngoài bãi ngang của xã thấy không an toàn nên đã bơi thúng (có mặc áo phao) ra tàu để gia cố lại.

Tuy nhiên, do gió mạnh, sóng lớn đánh liên tiếp làm chìm thúng, cạnh thúng đập trúng vùng đầu, rơi xuống nước gây tử vong, thi thể trôi dạt vào bờ.

Trong ngày 19/12, người dân vớt được và đưa về gia đình để mai táng đồng thời UBND xã, các tổ chức đoàn thể đã tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình vượt qua hoạn nạn.

Có 8 chiếc cá hư hỏng, các tàu này đang trên đường di chuyển vào bờ tránh để bão, trong đó có 5 tàu bị chìm, hư hỏng 3 tàu. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,3 tỷ.

Dân sinh - Bình Thuận: Bão Rai làm 1 người tử vong, thiệt hại 1,3 tỷ đồng (Hình 2).

Sóng lớn đánh chìm và hư hỏng tàu thuyền tại vùng biển Chí Công. (Ảnh: Huong Phan).

Hiện nay, do vùng biển đang có gió mạnh, sóng lớn nên công tác kiểm tra, huy động lực lượng hỗ trợ trục vớt các tàu cá bị chìm chưa thể triển khai được.

Khi hết bão, gió tạm yên, sóng giảm, địa phương sẽ huy động lực lượng hỗ trợ người dân trục vớt tàu chìm, hư hỏng, kéo vào bờ sửa chữa.

UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Chí Công tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình có người bị chết và chôn cất đảm bảo theo quy định.

Dân sinh - Bình Thuận: Bão Rai làm 1 người tử vong, thiệt hại 1,3 tỷ đồng (Hình 3).

Một tàu bị sóng đánh hư hỏng trôi dạt vào bờ. (Ảnh: Nguyễn Minh).

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và UBND xã Chí Công rà soát chế độ chính sách, lập hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người chết theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Chí Công.

Đồng thời, huy động lực lượng xung kích của địa phương cùng với gia đình chủ tàu thuyền bị chìm, hư hỏng lập phương án trục vớt các tàu thuyền bị hư hỏng

Bên cạnh đó, xem xét, đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho chủ tàu để trục vớt, sửa chữa từ nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai được để lại cho địa phương hoặc nguồn kinh phí của Ban Cứu trợ tỉnh theo quy định, kéo lên bờ sửa chữa.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2

Chủ nhật, 19/12/2021 | 11:05
Sáng 19/12, UBND Tp.Phan Thiết vừa có Thông báo khẩn liên quan đến các địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19.

Bình Thuận: Vận tải hành khách được hoạt động tại một số địa phương

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:52
Ngày 18/12, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận có thông báo về việc điều chỉnh hoạt động vận tải khách đường bộ theo cấp độ dịch tại các địa phương.

Bình Thuận: 2 địa phương "vùng xanh" và 6 địa phương "vùng vàng"

Thứ 6, 17/12/2021 | 19:42
Chiều ngày 17/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận có văn bản số 281/TB-BCĐ thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bình Thuận.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.